Người dân Venezuela hốt hoảng thấy nước dùng đen sì do nhiễm dầu

Nguồn nước máy của người dân Venezuela bị nhiễm dầu trở nên đen sì và không sử dụng được là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng đang bủa vây quốc gia Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Dòng nước nhiễm dầu chảy ra từ van trong nhà dân. Ảnh: Dailymail

Theo báo Anh Dailymail, cư dân tại thành phố San Diego, bang Carabob, đã đăng tải lên các trang phương tiện truyền thông những hình ảnh và video về dòng nước đen đặc bị nhiễm dầu.

Những cư dân này cho biết thành phố phải đối mặt với tình trạng việc cung cấp nước bị gián đoạn trong nhiều tháng. Mọi sinh hoạt cuộc sống thường nhật còn trở nên tồi tệ hơn bởi sự cố mất điện một tuần qua tại một số khu vực.

Heberlizeth González, một phóng viên địa phương, viết trên trang mạng xã hội Twitter ngày 13/3: “Tình hình thiếu nước ở San Diego cực kỳ tồi tệ. Có những khu vực 2 tháng nay trong tình trạng mất nước, như Valencia và Los Coolos. Sáng nay, nước đã chảy, song không thể sử dụng được. Nguồn nước ô nhiễm ở San Diego trông giống như dầu vậy”.

Chú thích ảnh
Nước dùng đen đặc vì nhiễm dầu. Ảnh: Dailymail

Thông tin về nguồn nước nhiễm dầu xuất hiện một ngày sau khi Tổng công tố Venezuela tiến hành một cuộc điều tra thủ lĩnh đối lập Juan Guaido liên quan đến âm mưu cắt điện. Tổng công tố Tarek William Saab cho biết ông tin rằng thủ lĩnh đối lập Guado phải chịu trách nhiệm về tình trạng mất điện gây ra bạo lực, cướp bóc trong thành phố.

Trong khi đó, giới quan chức Tổng thống Nicolas Maduro cũng cáo buộc phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn là chủ mưu của vụ tấn công hệ thống trung tâm điều khiển của nhà máy thủy điện Guri lớn nhất nước, cũng như các hệ thống phát và phân phối điện ở một số địa phương. Ngày 13/3, Chính phủ Venezuela thông báo đã khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện trên toàn quốc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.