Người dân vất vả mưu sinh những ngày nắng nóng

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương, từ ngày 1-3/6, khu vực tỉnh Hải Dương liên tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ C. Riêng ngày 2/6, nhiều khu vực ở tỉnh Hải Dương ghi nhận nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt thường xuyên từ 37-38 độ C, đây là những ngày nắng nóng nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều người dân đã chủ động tìm các biện pháp để phòng, chống nắng nóng cho bản thân và gia đình.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình phải căng vải trước cửa nhà để tránh nắng nóng. 

Vào khoảng thời gian từ 10 - 14 giờ, lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường ở thành phố Hải Dương giảm mạnh, người dân hạn chế ra đường do nắng nóng và nhiệt độ cao.

Chị Trần Thị Dung, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương cho biết: Quán nước giải khát của chị đã kinh doanh từ nhiều năm nay trên đường Trường Chinh, vào giờ trưa khách thường tập trung đông, tuy nhiên mấy ngày gần đây lượng khách giảm mạnh do nắng nóng. Chị đã phải bổ sung thêm quạt, lắp hệ thống phun sương cho quán để hạ thấp nhiệt độ, nhằm thu hút khách.

Anh Lê Văn Hưng, kinh doanh quán cơm trên đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương cho biết, cửa hàng cơm của anh phải lắp thêm điều hòa cây để hạ nhiệt độ trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên do thời tiết quá nắng nóng nên lượng khách tới quán cũng giảm hơn so với ngày thường. Bản thân anh và gia đình cũng phải hạn chế ra ngoài trời để giữ gìn sức khỏe.

Không chỉ anh Hưng, Chị Dung mà nhiều chủ cửa hàng kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng thu nhập do lượng khách hàng giảm hơn ngày thường vì nắng nóng. Nhiều gia đình ở thành phố Hải Dương đã phải lắp thêm quạt, điều hòa, quạt phun sương làm mát. Thậm chí nhiều gia đình phải căng cả tấm vải to trước cửa nhà để tránh nắng nóng và nhiệt độ cao.

Chú thích ảnh
Xe máy phải phủ chăn để tránh nắng và nhiệt độ cao. 

Cơ quan chuyên môn cảnh báo, người dân cần chú ý đề phòng nguy cơ chập, cháy, nổ, hỏa hoạn do quá tải điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vào thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, người dân, đặc biệt là người già và trẻ em nên hạn chế ra khỏi nhà để bảo vệ sức khỏe. Những người làm việc ngoài trời cần sử dụng các phương tiện bảo hộ để hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, tránh tình trạng sốc nhiệt. 

Nắng nóng và nhiệt độ cao cũng có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người già, người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, béo phì,… Vì vậy để hạn chế nguy cơ đột quỵ người dân cần chủ động phòng, chống nắng nóng hiệu quả như: hạn chế ra đường vào giờ cao điểm của nắng nóng, nhiệt cao, uống đủ nước, ăn uống đa dạng, đầy đủ dưỡng chất đặc biệt là những ngày nắng nóng kéo dài. Khi từ môi trường điều hòa ra ngoài trời nên tăng dần nhiệt độ, đứng nghỉ vài phút ở nơi râm mát trước khi bước ra ngoài để cơ thể kịp thích nghi. Ngoài ra, người dân cần sử dụng mái che, lắp đặt hệ thống thông gió, che chắn nắng ở chỗ nắng thường xuyên chiếu vào nhà, lắp đặt hệ thống phun sương để giảm nhiệt độ, bảo vệ sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình.

Bài, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.