Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sau 4 ngày nghỉ lễ, chiều nay (1/5), dòng người từ các tỉnh bắt đầu ùn ùn đổ về TP Hồ Chí Minh qua các cửa ngõ. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng đã đứng chốt chặn điều tiết nên giao thông khá thông thoáng, không bị ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại cửa ngõ phía Đông chiều ngày 1/5, hàng ngàn người dân đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội… để trở lại TP Hồ Chí Minh từ sớm nên các tuyến đường giao thông vẫn còn thông thoáng.

Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1

Lượng người dân các tỉnh bắt đầu trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ. Ảnh chụp tại cửa ngõ phía Đông

 Anh Lê Văn Vũ, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: "Năm nay gia đình tôi cho các con về quê nội là Vũng Tàu chơi lễ. Để tránh kẹt xe trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, từ 2 giờ chiều tôi đã tranh thủ chở các con về lại TP Hồ Chí Minh để ngày mai các con bắt đầu đi học". 

Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 2

Do người dân trở lại TP Hồ Chí Minh từ trưa nên tình trạng kẹt xe các cửa ngõ không xảy ra nghiêm trọng.

“So với năm ngoái, năm nay các tuyến đường trở về TP Hồ Chí Minh trên Quốc lộ 51 khá thông thoáng. Nguyên nhân do lượng xe lớn đã chuyển sang di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành nên lượng xe đổ về thành phố trên hướng Quốc lộ 51, ngã ba Vũng Tàu ít người hơn mọi năm. Theo đó, các xe di chuyển không bị tắc đường nghiêm trọng”, anh Vũ cho biết thêm.

Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 3

17 giờ chiều ngày 1/5, lượng người di chuyển tại bến phà Cát Lái khá đong nhưng thông thoáng hơn mọi năm.

Trong khi đó, ghi nhận vào buổi chiều ngày 1/5 tại bến phà Cát Lái, trên đường từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh, dự kiến có hơn 92 ngàn lượt người và phương tiện qua lại, tăng gấp đôi so với ngày thường. Các đơn vị chức năng và cầu phà phải duy trì nhiều chốt trạm, huy động hết phương tiện để để duy trì ổn định tình hình giao thông.

Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 4

Đến chiều tối ngày 1/5, lượng người qua phà khá đông.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện bến phà Cát Lái cho biết: "Do là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ nên chiều tối nay lưu lượng người và xe cộ qua đây sẽ tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc hơn 92 ngàn lượt. Tuy nhiên, đến 17 giờ chiều nay chưa có tình trạng kẹt xe kéo dài, nhưng do phương tiện đông nên di chuyển rất chậm. Trong hai ngày vừa qua, lưu lượng phương tiện qua Phà Cát Lái liên tục tăng đột biến, lên đến hơn 90 ngàn lượt người phương tiện/ngày, gấp đôi so với ngày thường”.

Để đảm bảo an toàn giao thông, doanh nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP Hồ Chí Minh - đơn vị quản lý phà Cát Lái, đã huy động 7 phà loại lớn, trong đó có 2 phà loại 200 tấn và 5 phà loại 100 tấn; đồng thời tăng cường thêm 50% nhân sự thay đổi ca kíp liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông.

Người dân ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 5

Tại cửa ngõ phía Tây, khu vực cầu Bình Điền hướng về trung tâm TP Hồ Chí Minh ùn ứ giao thông cục bộ.

Tại các cửa ngõ khác ở phía Tây như Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh đều được bố trí các tổ đội của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông chốt chặn túc trực thường xuyên nên các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vẫn có nơi bị tắc đường cục bộ. Theo ghi nhận, tại các bến xe miền Đông và miền Tây, lượng hành khách đổ về thành phố trong chiều ngày 1/5 tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.