Người dân tự nguyện giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Thời gian gần đây, người dân tỉnh Quảng Ngãi đã tự nguyện giao nộp 14 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ngành Nông nghiệp tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để sớm thả các động vật về môi trường tự nhiên.
Chú thích ảnh
Rùa Sa Nhân được thả về tự nhiên tại Quảng Ngãi. Ảnh tư liệu: Lê Phước Vĩnh Trọng/TTXVN

Ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình số 1012/TTr-CCKL đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hoàn thiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản động vật rừng do người dân giao nộp gồm: 1 con Rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học: Coura bourreti), nhóm IB; 1 con Rùa hộp lưng đen (tên khoa học: Coura amboiinensis), nhóm IIB. Cả hai con rùa quý này khỏe mạnh, có tổng trọng lượng 7 kg, chưa xác định được giới tính. Đây là 2 con rùa quý do ông Phạm Đình Khối, thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 6/10, có 12 động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm tàng trữ, mua bán được 4 hộ dân thị xã Đức Phổ tự nguyện giao nộp gồm: 3 con Rùa sa nhân (tên khoa học: Coura mouhotii), nhóm IIB, tổng trọng lượng 1,4 kg; 1 con Cu li nhỏ (tên khoa học: Nycticebus Pygmaeuc) nhóm IB, trọng lượng: 0,25 kg; 7 con Rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học: Coura bourreti) nhóm IB, tổng trọng lượng: 4,05 kg, trong đó 1 con đã chết; 1 con Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: Macaca leonia) nhóm IIB, trọng lượng 4 kg (đã chết). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản trên.

Quảng Ngãi cũng đã lên phương án thả về môi trường tự nhiên đối với các động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó, 1 con Cu li nhỏ (còn sống, bị thương) và 6 con Rùa hộp trán vàng miền Trung sẽ được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương; 1 con khỉ đuôi lợn và 1 con Rùa hộp trán vàng miền Trung (đã chết) sẽ được chuyển giao cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhằm lưu trữ, giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học. Riêng 5 con Rùa sa nhân, Rùa hộp trán vàng miền Trung, Rùa hộp lưng đen sẽ thả về môi trường Khu vực rừng tự nhiên hồ Liệt Sơn, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.