Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức sáng ngày 21/2, các cửa hàng bán vàng lớn ở TP Hồ Chí Minh đều mở cửa từ sớm để phục vụ nhu cầu mua sắm vàng của người dân. Theo quan niệm dân gian của người Việt, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày vía Thần tài nên người dân thường có nhu cầu đi mua vàng để lấy may mắn phát tài trong năm mới.
Trong ngày 21/2, tại các tiệm vàng trong ngày vía Thần tài ở TP Hồ Chí Minh luôn đông khách mua sắm. Năm Tân Sửu 2021 là năm đặc biệt khi người dân luôn đeo khẩu trang khi đi mua vàng trong mùa dịch bệnh COVID-19.Tại tiệm vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh) rất đông khách chen nhau mua vàng, không khí nhộn nhịp hơn ngày thường. Trung bình mỗi người mua từ 1 - 5 chỉ vàng, đặc biệt có người mua cả 2 cây vàng (2 lượng vàng), loại vàng vòng để lấy may mắn trong ngày vía Thần tài. Người dân TP Hồ Chí Minh tuân thủ việc đeo khẩu trang đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong mùa dịch bệnh COVID-19.
Năm nay, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tung ra nhiều bộ sản phẩm mới như: bộ ba miếng vàng Xuân phú quý; bộ sản phẩm Chiêu tài đắc lộc bằng vàng 18k... với hình tượng các con vật Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Kim Mao ... Đây là những mặt hàng hút khách có nhu cầu phong thủy, cầu may đầu năm. Giá vàng tại tiệm Mi Hồng, quận Bình Thạnh, cho khách tham khảo mua là 5,570 triệu đồng, bán ra 5,610 triệu đồng/chỉ đối với vàng SJC; còn vàng 9999 mua vào là 5,420 triệu đồng, bán ra 5,460 triệu đồng/chỉ.So với các năm trước, mặc dù có dịch bệnh COVID-19 nhưng số lượng người mua sắm vàng ngày vía Thần tài không giảm, thậm chí còn tăng 30% so với năm ngoài. Trong đó, có người mua vàng để lấy may mắn trong năm mới, có người mua vàng để tích trữ giữa thời điểm kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Các sản phẩm vàng với trọng lượng 0,5 chỉ hay liên quan đến trâu vàng (linh vật của năm nay), vàng miếng hình chữ Phúc, Lộc, Thọ... đang là mặt hàng được nhiều người dân chọn mua nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh.
Khách đến mua vàng ở các cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh tăng cao vào ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch. Đến ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, lượng giao dịch giảm hơn do tâm lý muốn đợi đến gần ngày Thần Tài mới mua vàng để được may mắn.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, các đơn vị bán vàng lớn tại TP Hồ Chí Minh còn triển khai mở rộng việc bán hàng online nhằm đáp ứng tối đa khách hàng có nhu cầu mua vàng đón lộc đầu xuân và ngày vía Thần Tài. Vì vậy, tại một số cửa hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng không có đông khách hàng ghé tham quan, mua vàng.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.