Người dân TP Hồ Chí Minh muốn về quê cần liên hệ với đơn vị nào?

Ngày 5/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tham gia đưa người dân tại TP Hồ Chí Minh về quê. Theo đó, người dân muốn về quê hãy liên hệ với tổ dân phố, UBND phường, xã, thị trấn đang tạm trú để đăng ký.
Chú thích ảnh
Những ngày qua, người dân các tỉnh tập trung ở các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh để được "thông chốt" về quê. 

Khi có danh sách số lượng và địa điểm nơi người dân đăng ký về quê, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đưa đón. Trước khi đưa người dân lên đường về quê, cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức xét nghiệm, khám sức khỏe để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, việc người dân tại TP Hồ Chí Minh ồ ạt về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung trong mấy ngày qua ngay khi TP Hồ Chí Minh vừa nới lỏng giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phòng, chống dịch của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Vì vậy, việc chủ động sắp xếp đưa người dân về quê trong thời gian tới là việc làm cần thiết, vừa hợp lòng dân, vừa đảm bảo an ninh, an toàn cũng như an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai...

TP Hồ Chí Minh rất trân trọng tình cảm của những người dân xa xứ khi nhiều năm qua đã làm việc tại TP Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và thành phố cũng đang từng bước nới dần  giãn cách xã hội, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh mong muốn người dân tiếp tục ở lại để ổn định cuộc sống và cùng Thành phố phát triển kinh tế. Nếu người dân muốn tiếp tục trở về quê, TP Hồ Chí Minh vẫn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất có thể.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, để được hướng dẫn thêm cách thức về quê, người dân có thể gọi đường dây nóng  qua số: 069.652.401 và 02866.822.000. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?