Người dân TP Hồ Chí Minh chính thức được đi tuyến buýt sông

Kể từ ngày mai (26/11), người dân TP Hồ Chí Minh sẽ được đi tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) miễn phí trong 10 ngày.
Sáng nay (25/11), công ty TNHH Thường Nhật đã tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức tuyến buýt đường thuỷ số 1 – Saigon Waterbus tại bến thuỷ Bạch Đằng (quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Tuyến buýt đường thuỷ số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) có chiều dài dài 10,8 km đi qua các bến Bạch Đằng (quận 1) – Sài Gòn Pearl (Bình Thạnh), Bình An, Thảo Điền (quận 2), Tầm Vu, Thanh Đa (Bình Thạnh), Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông (Thủ Đức). Toàn tuyến có 5 tàu, mỗi tàu có 80 chỗ, trong đó 4 tàu sẽ vận chuyển hàng ngày và 1 tàu dự phòng.
Người dân TP Hồ Chí Minh chính thức được đi tuyến buýt sông ảnh 1

Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và chủ đầu tư cắt băng khánh thành tuyến buýt đường sông số 1.

Theo ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc công ty TNHH Thường Nhật, với hơn 112 tuyến sông, kênh rạch, 1.000 km đường sông bao quanh thành phố, việc đưa mô hình vào khai thác sẽ góp phần đáng kể vào việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời góp phần phát triển du lịch sông nước, khuyến khích nâng cao thói quen sử dụng phương tiện công cộng.
Được biết, hiện hai bến chính của tuyến đường thuỷ số 1 là bến Bạch Đằng (quận 1) và Linh Đông (quận Thủ Đức) đã được kết nối với mạng lưới xe buýt của thành phố nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển.
Người dân TP Hồ Chí Minh chính thức được đi tuyến buýt sông ảnh 2

Lãnh đạo UBND Thành phố cùng đại diện các đơn vị sở, ngành đi trải nghiệm tuyến buýt sông số 1.

Ngoài ra, đơn vị chủ đầu tư cũng đã đề xuất việc kết nối tuyến đường thuỷ số 1 với các tuyến xe buýt điện đến các điểm du lịch, khách sạn, bảo tàng trên địa bàn. Việc kết nối này sẽ phát huy hiệu quả của tuyến buýt đường sông khi đưa vào khai thác.
Tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, cho rằng tuyến buýt đường thuỷ số 1 hình thành không chỉ mở ra phương thức vận tải hành khách mới mà sẽ còn góp phần hoàn chỉnh loại hình vận tải hành khách khi kết hợp với tàu điện ngầm trong tương lai để giảm áp lực đến giao thông đường bộ.
Người dân TP Hồ Chí Minh chính thức được đi tuyến buýt sông ảnh 3

Đơn vị chủ đầu tư cam kết đảm bảo hoạt động buýt sông an toàn, đúng thời gian.

Đồng thời ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phục vụ tuyến đường thuỷ số 1 và sớm triển khai tuyến đường thuỷ số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm) có chiều dài 10,3 km.
Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư, để khuyến khích người dân tham gia loại hình giao thông công cộng mới, bắt đầu từ ngày mai (26/11) sẽ tổ chức bán vé miễn phí trong 10 ngày đầu. Sau đó, giá vé đi toàn tuyến là 15.000 đồng/lượt.
Lê Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.