Người dân Thái Lan tín nhiệm Thủ tướng Prayut Chan-ocha

Theo kết quả thăm dò vừa công bố của Đại học Dusit, Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-ocha nhận được sự ủng hộ cao nhất để trở thành người đứng đầu chính phủ sau cuộc bầu cử sắp tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 5-8/9 với sự tham gia của 1.132 người. Theo đó, với câu hỏi "Ai là người lý tưởng nhất để trở thành thủ tướng sau cuộc bầu cử tới?". Thủ tướng Prayut đứng đầu khi nhận được tỷ lệ ủng hộ là 32,46%. Trong khi đó, nhân vật xếp thứ 2 trong cuộc thăm dò là cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva của đảng Dân chủ với tỷ lệ ủng hộ là 17,57%, vị trí thứ 3 thuộc về nữ chính trị gia Khunying Sudarat Keyuraphan của đảng Pheu Thai với tỷ lệ ủng hộ là 16,53%. Chính trị gia mới nổi, doanh nhân trẻ Thanathorn Juangroongruangkit xếp ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ ủng hộ là 14,63%. Vị thủ tướng bị phế truất và tự lưu vong, ông Thaksin Shinawatra, đứng thứ 5 với tỷ lệ ủng hộ lên tới 13,5%.

Những cựu thủ tướng và các chính trị gia tên tuổi khác, trong đó có các cựu Thủ tướng Chuan Leekpai và Yingluck Shinawatra được xếp vào nhóm “lựa chọn khác” của những người trả lời còn lại trong cuộc thăm dò.

Ngoài ra, gần 70% số người tham gia cuộc tham dò cho rằng họ chưa có quyết định cuối cùng về việc lựa chọn các gương mặt mới hay cũ trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm sau, trong khi 16,15% nói rằng họ ưu ái các ứng cử viên cũ và 13,97% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.