Người dân Quảng Ninh nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19

Để giảm thiểu nguy cơ, kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo người dân về quê ăn Tết và trở lại tỉnh an toàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.
Chú thích ảnh
Khai báo y tế điện tử tự động trên ứng dụng khai báo PC-COVID tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh mỗi người dân cần thay đổi nhận thức, ý thức, thái độ, hành vi, đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khi trở lại tỉnh, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, hãy hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. 

Các địa phương nơi có các sự kiện, lễ hội, xây dựng lộ trình mở cửa có kiểm soát hoạt động du lịch, dịch vụ trước, trong, sau Tết, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả để đón nhân dân, du khách; chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực, vật lực, chủ động các phương án, giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và xử lý sự cố y tế phát sinh; sẵn sàng các phương án nhân lực theo yêu cầu “6 đủ” để đáp ứng năng lực xử trí mọi tình huống nảy sinh; tổ chức lực lượng ứng trực ở mức hiệu quả nhất trong dịp Tết.

Cùng với việc chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng tiêm cho trẻ đủ 5 đến 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất, ngành y tế và các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm hết vaccine mũi 3 - mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vét cho những người từ 12 tuổi trở lên, cũng như các đối tượng có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm; đặc biệt quan tâm là người cao tuổi, có bệnh lý nền.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ban ngành, người đứng đầu các cơ sở giáo dục đào tạo… chủ động kế hoạch đón nhân viên, học sinh quay trở lại làm việc, học tập sau Tết an toàn, duy trì hoạt động bình thường.

Khi chuyển trạng thái “Zero Covid”, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời điều chỉnh, chủ động vận dụng phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh theo đúng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Tỉnh củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; coi trọng giám sát dịch bệnh, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ hằng ngày, hằng tuần theo đúng quy định, nhằm kịp thời phát hiện, truy vết, cách ly, điều trị sớm các trường hợp F0; phát huy cao nhất vai trò trung tâm của nhân dân, doanh nghiệp trên tất cả mọi mặt hoạt động phòng, chống dịch; bảo vệ chặt chẽ các đối tượng trọng điểm là những người cao tuổi có bệnh lý nền không tiêm được vaccine, trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine, đối tượng yếu thế ở vùng cao, vùng sâu, người ngoại tỉnh chưa được tiêm vaccine...

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước đặt vấn đề toàn dân biết tự xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh; chủ động xây dựng bộ dữ liệu lớn về xét nghiệm dùng chung toàn tỉnh, kết nối liên thông, đồng bộ với nền tảng công nghệ, trong đó có ứng dụng PC-Covid đảm bảo sự nhất quán, đồng bộ, kết nối chia sẻ liên thông.

Với những chỉ đạo mang tầm chiến lược, những quyết sách sáng tạo, khoa học, quyết đoán tỏ rõ bản lĩnh của người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh, sau hơn 3 tháng chủ động thực hiện Chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát dù đến nay tỉnh ghi nhận trên 10.500 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Quảng Ninh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, các khu công nghiệp hoạt động bình thường, đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy. Học sinh toàn tỉnh vẫn được đến trường học tập trực tiếp. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1, mũi 2 của Quảng Ninh nằm trong tốp địa phương dẫn đầu cả nước, đạt trên 95%; tiêm vắc xin mũi 3 (mũi tăng cường) cho người dân 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm đạt gần 82%.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.