Người dân Phú Yên hoang mang vì cao su gần thu hoạch mủ bị chặt phá

Tình trạng cây cao su chuẩn bị đến kỳ thu hoạch mủ bị kẻ xấu chặt ngang thân với số lượng lớn vừa xảy ra tại địa bàn xã Sông Hinh thuộc huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Sự việc xảy ra tại vườn cao su của hộ ông Phan Thanh Hải ở thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. Cách đây gần một tuần, khi thăm vườn cao su rộng 2 ha trồng ở thôn Yên Sơn, xã Sông Hinh cách nhà khoảng 1,5 km, ông Hải tá hỏa khi thấy hàng chục cây cao su được 5 năm tuổi, có đường kính gốc từ 10 đến 20 cm gãy ngang thân, đổ rạp.

Tại những chỗ gãy có những vết dao sắc chặt sâu vào thân cây. Kiểm tra toàn bộ vườn cao su với hơn 1.100 cây thì có tới 327 cây bị chặt từ 2 đến 3 vết dao đối xứng nhau.

Người dân Phú Yên hoang mang vì cao su gần thu hoạch mủ bị chặt phá ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Thế Lập.TTXVN

Những cây cao su bị chặt dần ngã đổ khi có gió hoặc mưa lớn. Anh Hải cho biết, đến thời điểm này mỗi cây cao su đã đầu tư chi phí gần một triệu đồng và dự định đến thời điểm này năm sau sẽ bắt đầu khai thác mủ.

Ông Phan Thanh Hải lo lắng nói: “Gia đình cũng như bà con ở đây mong các ngành chức năng sớm tìm ra kẻ xấu vì ở đây ai cũng có vườn, có rẫy nhưng ở xa nhà. Có như vậy bà con mới bớt lo lắng”.

Cũng tại xã Sông Hinh, trước đó một số hộ khác cũng bị kẻ xấu chặt cây cao su hoặc cắt gốc tiêu nhưng số lượng ít. Người dân đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Ông Phan Thanh Hải nói thêm: “Bà con ở trong này năm nào cũng bị chặt vườn cây, nhưng với số lượng ít. Bà con cũng đã báo lên xã nhưng chưa tìm ra thủ phạm”.

Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, ông Lê Thanh Tùng cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn xã xảy ra tình trạng kẻ xấu chặt cây cao su, cây tiêu và chính quyền đã kiểm tra, điều tra nhưng chưa phát hiện được. Vụ chặt cây cao su của hộ ông Phan Thanh Hải với số lượng rất lớn, ngoài tầm quản lý của xã nên xã đã báo cáo lên Công an huyện và UBND huyện Sông Hinh để điều tra, xử lý dứt điểm.

Ngoài 200 ha lúa nước, xã Sông Hinh có hơn 340 ha cây công nghiệp dài ngày như cao su, tiêu, cà phê là nguồn thu nhập chính của người dân. Hai năm gần đây, giá mủ cao su, tiêu tăng trở lại đem lại thu nhập khá cho bà con.

Bài, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.