Người đàn ông đâm thủng lốp hơn 400 xe ô tô trong đêm trước Giáng sinh

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông 50 tuổi tình nghi đâm thủng lốp của hơn 400 chiếc xe ô tô chỉ với kéo cắt móc tay.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: firestonecompleteautocare.com

Kênh RT (Nga) đưa tin vụ việc xảy ra tại thị trấn Andernach ở bang Rhineland-Palatinate tối 23/12. Lực lượng chức năng đã bắt giữ người đàn ông tình nghi sau 3 giờ truy lùng. Một nhân chứng đã báo cảnh sát địa phương về hành động đáng nghi của một cá nhân với những chiếc lốp xe ô tô.

Tổng cộng 1.500 chiếc lốp đã bị chọc thủng với thiệt hại ước tính vào khoảng 169.762 USD. Hầu hết các phương tiện bị hỏng cả 4 chiếc lốp. Vụ việc xảy ra và đêm trước lễ Giáng sinh khi nhiều người Đức có truyền thống về thăm họ hàng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện cặp kéo cắt móng tay của nghi phạm có dấu vết cao su cùng một chiếc mũ khít đầu và cổ chỉ hở mặt. Ngoài ra, nghi phạm còn có tiền án phá hoại tài sản. Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Vụ việc tương tự xảy ra vào Đêm giao thừa năm 2020 tại miền Bắc Tây Ban Nha khi một cựu nhân viên bất mãn đã trộm chiếc máy kéo hạng nặng đâm vào cửa nhà máy Mercedes Benz địa phương sau đó phá hủy nhiều chiếc ô tô mới. Người đàn ông từng làm việc tại nhà máy này trong giai đoạn 2016-2017 và chỉ dừng lại khi nhân viên an ninh bắn súng cảnh cáo. Thiệt hại với 50 chiếc ô tô ước tính vào khoảng 6 triệu USD.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.