Người đàn ông bị thủng ruột do nuốt phải tăm

Ngày 8/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp người bệnh bị que tăm đâm thủng ruột non.

Trước đó, ngày 1/9/2020,  người bệnh H.V.H (65 tuổi) ở Ứng Hòa, Hà Nội nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh, có hội chứng nhiễm trùng, bụng chướng, đau nhiều ở bụng bên phải.

Người bệnh không có tiền sử bệnh đặc biệt. Một ngày trước khi vào viện, ông H cảm thấy đau bụng nhiều. Các bác sĩ đã thăm khám người bệnh và thực hiện các xét nghiệm thăm dò, phát hiện dị vật cản quang vùng bụng phải xuyên qua thành ruột kèm theo dịch tự do vùng bụng bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ruột non và được tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ Tào Minh Châu, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Ông H đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng. Kiểm tra ổ bụng người bệnh thấy dị vật que tăm đâm thủng ruột non một phần nằm trong lòng ruột và một phần ở ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành lấy bỏ dị vật, khâu lại lỗ thủng ruột non bằng phương pháp nội soi, rửa sạch bụng và đặt hệ thống dẫn lưu ổ bụng sau mổ.

Ca phẫu thuật trong một tiếng đã kết thúc tốt đẹp. Sau mổ một ngày, người bệnh hết sốt, bụng đỡ chướng, đã trung tiện được. Sau mổ 5 ngày, người bệnh không còn tình trạng nhiễm trùng, ăn uống bình thường, chuẩn bị được ra viện.

Bác sĩ Châu cho biết thêm, ngoài tăm, thời gian qua, các bác sĩ gặp rất nhiều dị vật như xương, răng giả... Trường hợp của ông H nếu để muộn hơn dịch tiêu hóa sẽ chảy lan rộng trong ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp bệnh nhân này, phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dị vật và khâu lỗ thủng ruột non là phương pháp tiên tiến giúp người bệnh tránh được vết mổ mở dài 30cm từ trên đến xuống rốn, mang lại hiệu quả điều trị cao. Sau phẫu thuật, người bệnh sẽ đỡ đau hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, có thể vận động được sớm sau mổ do đó sớm hồi phục hơn so với phương pháp mổ mở. Về hiệu quả lâu dài, vết mổ nội soi có tính thẩm mỹ cao, tránh được các biến chứng tắc ruột, dính ruột sau mổ như khi mổ mở.

Bác sĩ Tào Minh Châu khuyến cáo, thói quen ngậm tăm sau khi ăn của nhiều người rất nguy hiểm. Mọi người có thể vô tình nuốt chiếc tăm, dị vật đi vào ống tiêu hóa. Tăm tre không bị men tiêu hoá phân hủy nên sẽ di chuyển trong suốt chiều dài của lòng ruột, dễ gây nên nhiều biến chứng, nặng nhất gây thủng ống tiêu hoá và viêm phúc mạc toàn thể, ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng.

Người dân nên vứt tăm đi ngay sau khi sử dụng, không ngậm trong miệng, nếu vô tình làm rơi vãi lúc trong nhà có trẻ nhỏ gây nguy hiểm hoặc bất cẩn khi nói chuyện, ngủ sẽ vô tình nuốt phải tăm. Khi không may nuốt phải tăm hay các dị vật khác, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được tư vấn can thiệp và điều trị kịp thời, tránh xảy ra biến chứng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.