Người đàn ông bị nát mặt vì chơi pháo Tết

Gần Tết, ông K. mua pháo tự chế về để chơi, nhưng trong quá trình sử dụng, pháo nổ bất ngờ đã gây thương tích nặng cho toàn thân.
Chú thích ảnh
Gần Tết, các trường hợp tai nạn do pháo nổ gia tăng. Ảnh: Lê Phú.

Ông P.V.K (44 tuổi, ở Hà Nam) mua pháo về để chơi Tết. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, pháo đã nổ bất ngờ, khiến ông K. bị thương nặng toàn thân với cánh tay dập nát, vùng mặt đa chấn thương… Ông K được gia đình đưa tới Bệnh viện tỉnh Hà Nam và chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.

Theo người nhà bệnh nhân, loại pháo mà ông K. mua về là pháo tự chế.

ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết: “Bệnh nhân P.V.K được chuyển tới Bệnh viện trong tỉnh trạng tỉnh chậm, cánh tay dập nát, với nhiều vết thương, chấn thương phức tạp vùng mặt với 2 mắt sưng nề, rách da mi, bờ mi phức tạp, đứt lệ quản, kết mạc phù nề, nhiều dị vật găm sâu trong mắt. Các bác sỹ đã làm sạch dị vật vùng mặt và cánh tay và phẫu thuật điều trị gãy xương vùng mặt, xử lý vết thương phần mềm. Hiện tại, sau mổ, tình trạng người bệnh đã ổn định, các vết thương sạch. Dự kiến trong vòng 1 - 2 ngày tới, bệnh nhân sẽ được chuyển sang bệnh viện chuyên khoa mắt để tiếp tục điều trị”.

Theo các bác sĩ, dịp cận Tết, tình trạng chấn thương nặng do pháo nổ thường gia tăng. Nhiều trường hợp đã để lại hậu quả lớn do chấn thương hoặc bỏng. Vì vậy, người dân cần tuân thủ pháp luật không buôn bán hoặc sử dụng các loại pháo nổ, vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh.

Mặc dù đã có pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa, thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa, nhưng tình trạng buôn lậu pháo, nhất là dịp gần Tết vẫn tiếp diễn. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay hơn để hạn chế tình trạng trên.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).