Người đàn ông 72 tuổi suýt mất mạng vì uống thuốc sai cách

Sau khi uống đồng thời thuốc kháng viêm và kháng đông, đặc biệt là thuốc giảm đau nhức xương khớp không rõ nguồn gốc, ông Tân (72 tuổi, ngụ Bình Dương) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu trầm trọng và nguy cơ tử vong cao.

Ngày 20/11, bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Phúc Nguyên, Trưởng khoa Hồi sức Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, ông Tân nhập viện trong trạng thái mặt phù tròn, huyết áp tụt, mệt nhiều, đi tiêu ra máu đỏ. Bệnh nhân được truyền máu cấp cứu, đồng thời nội soi đường tiêu hóa cấp cứu để tìm nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Nguyên kiểm tra sức khỏe ông Tân. Ảnh: BV

Kết quả chẩn đoán nội soi bệnh nhân cho thấy có tình trạng viêm dạ dày nhưng không tìm thấy nguyên nhân chảy máu ở đường tiêu hóa trên và dưới. Các bác sĩ sau đó đã chụp CT vùng bụng, phát hiện bệnh nhân có nhiều túi thừa ở đại tràng, trong đó có dấu hiệu xuất huyết.

Theo bác sĩ Huỳnh Phúc Nguyên, túi thừa đại tràng là những túi nhỏ nhô ra khỏi thành đại tràng, thường gặp ở người cao tuổi. Phần lớn các túi thừa không gây triệu chứng, nhưng khoảng 20% trường hợp có thể xuất hiện đau bụng hoặc chảy máu do viêm. Trong các ca chảy máu, 75% có thể tự cầm, nhưng nguy cơ tái phát chảy máu là 50%.

Ghi nhận bệnh sử, bệnh nhân Tân từng được can thiệp tái thông mạch vành 3 tháng trước và đang dùng thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, ông còn tự ý sử dụng thuốc đông y và thực phẩm chức năng để giảm đau nhức xương khớp. Gần đây, do tình trạng đau khớp trở nặng, ông tiếp tục uống thêm thuốc đông y này.

Bác sĩ Nguyên nhận định: "Bệnh nhân có bệnh lý túi thừa đại tràng từ trước nhưng không được phát hiện. Việc sử dụng kéo dài các loại thuốc trị đau khớp, có thể chứa corticosteroid và NSAID (thuốc kháng viêm không steroid) đã làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc túi thừa, dẫn đến viêm và xuất huyết. Các thuốc kháng viêm này nếu sử dụng lâu dài còn làm nặng thêm tình trạng viêm túi thừa và gây xuất huyết tiêu hóa".

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân Tân đã hồi phục, không còn tình trạng chảy máy cấp do sử dụng thuốc sai cách, ăn uống và đi lại nhẹ nhàng được.

Theo bác sĩ, các yếu tố nguy cơ gây viêm và xuất huyết túi thừa đại tràng bao gồm tuổi tác cao, bệnh lý tim mạch, tiểu đường và việc sử dụng các thuốc kháng viêm. Các thuốc kháng đông và thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu được chỉ định để phòng ngừa và điều trị các bệnh lý động mạch, rung nhĩ… Việc tự ý kết hợp những loại thuốc này sẽ tăng nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người mắc bệnh tim, đặc biệt là người đang uống thuốc kháng đông và thuốc kháng tiểu cầu, không được tự ý uống các loại thuốc khác mà không có ý kiến của bác sĩ, nhất là thuốc kháng viêm và giảm đau. Điều này nhằm tránh các tai biến và biến chứng nguy hiểm.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.