Người dân 'nói không' với đánh bắt tận diệt để khai thác thủy sản bền vững

Nhiều hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước “nói không” với phương thức đánh bắt tận diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước tình trạng ngày càng suy kiệt.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Lời, hộ dân nuôi cá trong lòng hồ thủy điện, kiểm tra cá lăng nuôi hơn nửa năm. 

Một số hộ dân ở vùng lòng hồ thủy điện Thác Mơ thuộc khu vực các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long sống chủ yếu dựa vào khai thác và đánh bắt thủy sản trong tự nhiên. Tuy nhiên, việc khai thác, đánh bắt theo phương thức này thu nhập cho bấp bênh do nguồn thủy sản trong tự nhiên ngày càng ít. Việc khai thác quá mức, thậm chí theo kiểu tận diệt như dùng xung điện, chất nổ… dẫn đến lượng cá ngày càng giảm.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền chính sách pháp luật về việc nghiêm cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt, người dân sống khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ đã ý thức khai thác, nuôi trồng theo hướng bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lời tại xóm Việt kiều thuộc xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) gắn bó nghề cá hơn 20 năm. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, anh đã không sử dụng vật dụng đánh bắt tận diệt. Anh chuyển sang nuôi lồng bè, chủ yếu nuôi cá lăng vàng, lăng nha, cá lóc...

Theo anh Nguyễn Văn Lời, bà con ở đây rất ít nuôi cá lồng bè, thu nhập bấp bênh, nhất vào mùa mưa, gió mạnh, đánh bắt rất khó khăn. Sau khi chuyển sang mô hình nuôi cá lồng bè, đến nay, bà con có nguồn thu nhập ổn định hơn trước.

Ông Trương Văn Lòng ở xã Đức Hạnh là một trong những hộ đầu tiên chuyển đổi từ đánh bắt tự nhiên trên lòng hồ sang nuôi bằng lồng bè. Sau khi chuyển sang nuôi cá lồng bè, nguồn thu nhập của gia đình ông Lòng dần ổn định hơn trước. Việc khai thác, sử dụng các dụng cụ bắt cá trọn ổ không còn nữa, người dân nuôi cá lồng bè và khai thác đúng theo quy định pháp luật.

Không chỉ anh Nguyễn Văn Lời, ông Trương Văn Lòng, nhiều hộ khác có cuộc sống ổn định hơn nhờ chuyển đổi phương thức nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, tuân thủ quy định pháp luật trong khai thác thủy sản.

Tại khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ, hình ảnh đánh bắt tận diệt không còn xuất hiện; thay vào đó những ánh đèn dùng năng lượng bằng ắc quy treo trên vó mỗi tối thu hút nhiều côn trùng đậu xung quanh và dẫn dụ các loại cá nhỏ như, cá sơn, lòng tong, tép... mắc bẫy. Đặc biệt cá sơn là nguồn thức ăn chủ yếu các hộ dân nuôi cá lồng bè sử dụng, từ đó giảm chi phí đầu tư và mang lại nguồn thu cao hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Lê Thị Hương, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân quy định về nuôi trồng thủy sản; qua đó, bà con không dùng thuốc nổ, xung kích điện...đánh bắt. Lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm tra tình trạng đánh bắt trái phép hoặc xung kích điện để có hướng xử lý, tuyên truyền không tái phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước hỗ trợ giống cá cũng như kỹ thuật để bà con nuôi trồng, góp phần ổn định cuộc sống trên khu vực lòng hồ.

Cùng với tuyên truyền pháp luật nghiêm cấm sử dụng phương tiện đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt, chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ thường xuyên vệ sinh lồng bè, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường nước, giúp cá sinh trưởng và phát triển tốt.

Địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 16 tổ nghề cá cộng đồng quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản với khoảng 1.000 lao động hoạt động về nuôi và khai thác thủy sản trên các hồ chứa. Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Phước đang tập trung chương trình, dự án nhằm hỗ trợ các làng bè, tăng cường hỗ trợ phát triển nguồn lợi thủy sản, mô hình tổ nghề nuôi cá lồng bè theo hướng liên kết sản xuất từ khâu cung ứng con giống, nuôi thương phẩm đến thu mua, tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định, cải thiện thu nhập cho ngư dân.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.