Người dân Niger tiếp tục biểu tình yêu cầu Pháp rút quân

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các cuộc biểu tình phản đối quân đội Pháp hiện diện tại Niger đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp khi ngày 3/9, hàng nghìn người dân nước này tiếp tục xuống đường yêu cầu Pháp rút quân.
Chú thích ảnh
Cảnh sát quốc gia Niger gác bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Niamey, ngày 28/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc biểu tình phản đối Pháp chủ yếu diễn ra tại thủ đô Niamey của Niger, yêu cầu Pháp rút quân theo đề nghị của chính quyền quân sự lên nắm quyền tại nước này sau cuộc đảo chính ngày 26/7 vừa qua.

Ngày 1/9, chính quyền quân sự Niger ra tuyên bố cho rằng Pháp can thiệp vào công việc nội bộ của nước này thông qua hỗ trợ Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum. Đồng thời, chính quyền quân sự đã ra lệnh trục xuất ngay lập tức Đại sứ Pháp tại nước này Sylvain Itte.

Phản ứng với động thái trên, ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định việc duy trì đại sứ nước này tại Niger là chính đáng. Trước đó, bộ này tuyên bố những người liên quan đến cuộc đảo chính quân sự gần đây ở Niger "không có thẩm quyền" yêu cầu Đại sứ Pháp tại Niamey phải rời khỏi quốc gia Tây Phi này.

Quan hệ  giữa Niger với Pháp nhanh chóng xuống dốc sau khi  Paris bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Ngày 3/8, chính quyền quân sự Niger tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp, quốc gia có khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại nước này, và yêu cầu Paris rút quân trong vòng một tháng.

Nguyễn Tú - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.