Người dân Nhật Bản tin tưởng đại hội thể thao an toàn và thành công 

Chỉ còn vài giờ nữa, Paralympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo.

Paralympic lần này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội trên khắp Nhật Bản. Mặc dù vậy, đa số người dân nước này đều tin tưởng Đại hội thể thao người khuyết tật sẽ diễn ra an toàn và thành công. 

Chú thích ảnh
Nhân viên hướng dẫn cho các phương tiện tại lối vào làng vận động viên Olympic và Paralympic ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Shioji, một cư dân ở Tokyo, chia sẻ: “Ban đầu, tôi không nghĩ rằng Nhật Bản có thể tổ chức Olympic Tokyo 2020, nhưng cuối cùng, với nỗ lực của chính phủ và người dân, sự kiện này vẫn được tổ chức mặc dù không có khán giả. Đây thực sự là một điều bất ngờ. Vì vậy, tôi tin rằng Paralympic Tokyo 2020 cũng sẽ diễn ra thành công”.

Về phần mình, bà Chizuru, nhân viên điều phối xe buýt chở các vận động viên tham gia Olympic và Paralympic, cho biết: “Tôi đảm nhiệm việc điều phối xe buýt chở các vận động viên của cả Olympic và Paralympic Tokyo. Gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng khá nhanh, nhưng bản thân tôi cảm thấy vui vì sự kiện thể thao này vẫn được diễn ra theo kế hoạch”. Bà Chizuru cũng bày tỏ tin tưởng sau các thế vận hội này, số lượng khách tới Nhật Bản thăm quan và du lịch sẽ tăng dần. Bà nói: “Mọi người hãy yên tâm đến với Nhật Bản. Đây thực sự là một điểm đến an toàn”.

Paralympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 5/9 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh gồm Chiba, Saitama và Shizuoka, với sự tham gia của khoảng 4.400 vận động viên từ gần 160 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, trong các tuần gần đây, dịch COVID-19 đã bùng phát dữ dội ở Nhật Bản, nhất là thủ đô Tokyo. 

Trong bối cảnh đó, ngày 17/8, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa thêm 7 tỉnh vào danh sách áp dụng tình trạng khẩn cấp, đồng thời gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 5 tỉnh khác cho tới ngày 12/9. Trước đó một ngày, các nhà tổ chức Paralympic Tokyo 2020, trong đó có Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo và Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), đã quyết định không cho phép khán giả vào các địa điểm thi đấu tại Paralympic sắp tới, ngoại trừ các học sinh đang tham gia chương trình đào tạo của chính phủ.

Thanh Tùng - Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.