Người dân Nhật Bản đổ xô đầu tư vào vàng do nỗi lo kinh tế suy thoái

Nhật Bản đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư vào vàng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do các biện pháp thuế quan mới của Mỹ, khi các nhà đầu tư tìm kiếm một tài sản an toàn trong trường hợp thị trường xảy ra biến động mạnh.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá vàng chuẩn do Công ty Công nghệ Kim loại quý Tanaka của Tokyo thiết lập đã đạt mức cao nhất mọi thời đại tính theo đồng yen vào ngày 22/4, vượt mốc 17.000 yen (115 USD)/gram và tăng khoảng 15% trong 3 tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Các hình thức đầu tư liên quan đến vàng cũng trở nên phổ biến trong các quỹ đầu tư được bảo hiểm nhờ chương trình miễn thuế của Nhật Bản dành cho các nhà đầu tư tư nhân, trong khi ngày càng có nhiều người bắt đầu đầu tư hằng tháng vào vàng.

Trong số các quỹ đầu tư, dòng tiền đổ vào quỹ vàng nguyên chất Mitsubishi UFJ phản ánh giá vàng đạt tổng cộng khoảng 19,2 tỷ yen (130 triệu USD) vào tháng 3, tăng khoảng 2,6 lần so với tháng 12/2024.

Tại công ty Tanaka, số lượng người mua vàng thỏi và tiền xu tăng mạnh, trong khi số lượng thành viên đầu tư vào vàng nguyên chất theo giá trị cố định hàng tháng tăng 26% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 so với cùng kỳ năm trước.

Các phụ kiện vàng đã qua sử dụng cũng trở nên phổ biến. Tại Komehyo Co. - một công ty lớn chuyên bán hàng xa xỉ đã qua sử dụng, doanh số bán các sản phẩm vàng bao gồm cả phụ kiện trong tháng 3 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia Atsuko Sato Whitehouse, người phụ trách thị trường Nhật Bản tại sàn giao dịch kim loại quý hàng đầu thế giới BullionVault cho biết xét đến sự biến động của thị trường chứng khoán, vàng vẫn tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.