Người dân Mỹ hài lòng hơn với sức mạnh quân sự, an ninh và kinh tế

Người dân Mỹ đang cảm thấy hài lòng hơn với sức mạnh quân sự hiện có, mức độ an toàn trước các mối đe dọa khủng bố và sự thịnh vượng của nền kinh tế "xứ sở cờ hoa".
Người dân Mỹ hài lòng hơn với sức mạnh quân sự, an ninh và kinh tế ảnh 1

Người dân Mỹ tập trung tại quảng trường Thời đại ở New York. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò dư luận của Viện Gallup cho thấy có sự thay đổi trong mức hài lòng của người dân về một số lĩnh vực kể từ khi chính phủ của ông Barack Obama mãn nhiệm vào đầu năm 2017 cho tới trước khi Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên vào tối 30/1 (sáng 31/1 theo giờ Hà Nội).

Cụ thể, mức độ hài lòng của người dân Mỹ về sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này hiện ở mức cao nhất là 78%, so với con số 66% vào năm 2017. Trong khi đó, sự hài lòng về an ninh quốc gia trước mối đe dọa khủng bố đứng thứ 2 ở mức khoảng 63% so với con số 50% trước đây. Sự hài lòng về tình hình kinh tế tăng từ mức 46% của năm 2017 lên tới 58% hiện nay.

Tuy nhiên, sự hài lòng của người dân trong nước về các nỗ lực giải quyết các vấn đề như nghèo đói, vô gia cư, y tế cộng đồng và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế đang ở mức thấp nhất.

Dù vậy, người ta thấy rằng lập trường đảng phái góp phần lớn vào câu trả lời của những người được hỏi ý kiến. Kết quả thăm dò cho thấy có nhiều người ủng hộ đảng Cộng hòa, hoặc có khuynh hướng thiên về đảng Cộng hòa, bày tỏ sự hài lòng với nhiều vấn đề đưa ra hơn là phía Dân chủ. Sự khác biệt lớn nhất giữa cử tri của 2 đảng này là về lĩnh vực kinh tế.

Có tới 57% người thuộc phe Cộng hòa cho hay họ đang hài lòng hơn, trong khi có khoảng 14% phía đảng Dân chủ nói rằng họ bớt hài lòng so với trước đây. Ngoài ra, cũng có thêm nhiều người phía đảng Dân chủ bày tỏ sự không hài lòng về an sinh xã hội và hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia Medicare, vấn đề chủng tộc với mối đe dọa khủng bố...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.