Người dân Mayotte hứng chịu cơn bão thứ 2 trong một tháng qua

Ngày 11/1, người dân trên lãnh thổ Mayotte của Pháp ở Ấn Độ Dương tiếp tục phải đối mặt với một cơn bão mới, chỉ chưa đầy một tháng sau khi bão Chido hoành hành tại đây, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và trên 5.600 người bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau khi bão Chido quét qua lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp. Ảnh: AP/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Pháp cảnh báo mưa lớn và gió mạnh từ cơn bão có thể gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng. Hiện chính quyền Mayotte đã ban bố cảnh báo màu cam đối với bão Dikeledi, đồng thời để ngỏ khả năng nâng cảnh báo lên mức cao nhất màu đỏ khi bão áp sát quần đảo.

Quan chức đứng đầu tại Mayotte, ông François-Xavier Bieuville, cho biết cơn bão được dự báo sẽ quét qua bờ biển phía Nam của Mayotte phạm vi 110 km. Tuy nhiên, các nhà dự báo cho biết cơn bão sẽ yếu dần vào tối 11/1, xuống mức bão nhiệt đới mạnh trước khi di chuyển ra khỏi bờ biển phía Nam Mayotte vào ngày sau đó.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các thị trưởng mở lại các trung tâm lưu trú như trường học và nhà thi đấu, nơi từng tiếp nhận khoảng 15.000 người sơ tán trong tháng 12 do ảnh hưởng của bão Chido. Lực lượng cứu hỏa và các đội hỗ trợ khác cũng được triển khai đến những khu nhà ổ chuột  tại Mamoudzou và các khu vực khác để sẵn sàng ứng cứu trong tình huống khẩn cấp. Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn và tích trữ thực phẩm, nước uống.

Dân số chính thức của Mayotte là 320.000 người, nhưng ước tính có khoảng 100.000 đến 200.000 người dân không có giấy tờ cư trú đang sống trong các khu nhà ổ chuột bị tàn phá trong cơn bão Chido vừa qua. Đây cũng là cơn bão gây hậu quả nặng nề nhất cho quần đảo của Pháp trong 90 năm qua.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.