Người dân kiến nghị xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh than củi gây ô nhiễm

Nhiều hộ dân sống tại thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang rất bức xúc trước việc cơ sở kinh doanh than củi của bà Phan Thị Vân trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống, sản xuất của họ.
Chú thích ảnh
Bụi than bám vào vải, chỉ của xưởng may cạnh cơ sở kinh doanh than củi của bà Vân. 

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở kinh doanh than củi này nằm ngay trong khu dân cư, hoạt động được khoảng 3 năm nay. Chủ cơ sở chưa tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Việc che chắn tạm bợ, sơ sài đã khiến bụi than phát tán thường xuyên ra khu vực xung quanh, bám dày đặc lên tường nhà và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Bà Trương Thị Bé dẫn phóng viên đi một vòng quanh nhà, liên tục dùng mảnh vải trắng lau các vị trí có bụi than bám. Chỉ lát sau, mảnh vải đã chuyển hẳn sang màu đen. Bà cho hay, họ lén lút chở than vào ban đêm, có khi 2-3 giờ sáng. Xe cứ đổ than ầm ầm khiến mọi người không chợp mắt được. Cháu con trong nhà hít phải bụi than nên đau ốm triền miên.

Cạnh đó không xa, xưởng may của chị Trần Thị Ngọc Ánh cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Hàng tấn chỉ may từ màu trắng, màu xanh khi bám bụi đều ngả sang màu đen. Chị Ánh đành phải bỏ hết số chỉ đó vì không thể tận dụng được, thiệt hại kinh tế đáng kể. Thậm chí, chị phải cho nhân viên của xưởng nhận hàng về nhà gia công để đảm bảo sức khỏe. “Tôi chỉ mong chính quyền địa phương, các ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý, có phương án di dời cơ sở kinh doanh than đến khu vực khác, cách xa khu dân cư để chúng tôi an tâm làm ăn, sinh sống”- chị Ánh bày tỏ.

Người dân cho biết thêm, họ đã nhiều lần gửi đơn lên xã nhưng đến nay, sau 3 năm trời vẫn chưa được giải quyết. Cơ sở kinh doanh than củi vẫn cứ ngang nhiên hoạt động khiến họ càng thêm bức xúc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đào Dương Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông thông tin, xã đã họp dân và cử đoàn xuống kiểm tra. Qua ghi nhận thực tế, cơ sở kinh doanh than củi của bà Vân có gây ô nhiễm môi trường như người dân phản ánh. Xã đã yêu cầu bà Vân khắc phục triệt để tình trạng này, chậm nhất là ngày 10/4. Về lâu dài, để tiếp tục hoạt động, bà Vân phải tìm vị trí mới phù hợp hơn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản số 1109/UBND-NNTN giao nhiệm vụ cho chính quyền thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của cơ sở kinh doanh than củi do bà Vân làm chủ nếu phát hiện vi phạm. Trường hợp phát hiện vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý, các cấp, ngành phải trình tỉnh, đề xuất xử lý.

Chú thích ảnh
Bụi than bám đầy nền nhà của người dân tại thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). 

Trước đó, năm 2017, TTXVN đã từng đưa tin cơ sở kinh doanh than củi của bà Vân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi; bị buộc phải di dời. Dù đã bị nhắc nhở nhưng khi chuyển đến địa điểm mới, chủ cơ sở vẫn ngang nhiên vi phạm, không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, thậm chí buông lời thách thức đối với người dân sống trong khu vực. Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh rốt ráo vào cuộc chấm dứt ngay tình trạng này.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.