Người dân không nên tự ý đi xe cá nhân về quê trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, thành phố luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân sinh sống tại thành phố có thể trở về quê an toàn và đảm bảo quy định phòng dịch. Vì vậy, người dân không nên tự ý đi xe cá nhân về quê trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Sáng 3/8, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên Giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về việc TP Hồ Chí Minh đã bố trí đưa người dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trở về các tỉnh, thành như thế nào?

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về tình hình đưa  người dân các tỉnh về quê trong ngày 3/8. 

Trả lời vấn đề này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, quan điểm của thành phố luôn tạo mọi điều kiện để cho người dân các tỉnh thành đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh được trở về quê an toàn, không để người dân phải chờ đợi lâu khi có nhu cầu... Theo đó, các đơn vị, ban ngành của thành phố đã liên hệ với các tỉnh, thành tập trung đầu mối để lên danh sách, tổ chức bố trí xe chuyên chở người dân về quê. Ngoài ra, trước khi tập trung về quê, người dân phải được bố trí xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được lên xe; khi về địa phương người dân cũng được thực hiện cách ly theo quy định của địa phương đó...

Thời gian qua, nhiều địa phương đã chuẩn bị máy bay, tàu hòa, xe chuyên dụng … để đón công dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh về địa phương. Quan điểm và chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước là tạo mọi điều kiện cho người dân về quê an toàn. Tính từ ngày 20/7 đến nay, thành phố đã tổ chức tạo điều kiện cho 7.023 người dân từ thành phố về các địa phương. Cụ thể, đã đưa 626 người dân về Đà Nẵng, Gia Lai có 200 người, Hà Tĩnh có 746 người, Quảng Ngãi có 442 người, Phú Yên 1141 người, Thừa Thiên Huế có 929 người, Khánh Hòa có 500 người, Bình Thuận có 151 người… Những công dân này khi về quê cũng tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch của địa phương. 

Tuy nhiên, theo ông Dương Anh Đức, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, tại thành phố có một số người dân tự về quê bằng xe máy. Điều này rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông, không đảm bảo phòng dịch bệnh. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với thành phố để tổ chức sắp xếp, bố trí xe cho người dân khi có nhu cầu về quê. Trong đó, các hội đồng hương các tỉnh sẽ tiếp nhận danh sách người dân có nhu cầu rời TP Hồ Chí Minh về quê, Sở Giao thông phối hợp với các tỉnh bố trí các phương tiện phù hợp để đưa người về quê …

Nhưng hiện nay, do TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên TP Hồ Chí Minh mong muốn người dân tạm thời không nên đi xe máy về quê và cần tuân thủ quy định “ai ở đâu ở yên ở đó” để đảm bảo phòng dịch. TP Hồ Chí Minh mong bà con phối hợp, đồng cảm chia sẻ tuân thủ theo quy định. Sau thời gian giãn cách, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho bà con có thể.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.