Người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong tuần thứ 36 liên tiếp

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại các thành phố trên khắp Israel từ chiều tối ngày 9/9 để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ thực hiện.
Chú thích ảnh
Người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp tại thành phố Tel Aviv ngày 15/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuần thứ 36 liên tiếp người dân Israel biểu tình lớn để phản đối kê hoạch được cho là làm suy yếu quyền lực của Tòa án Tối cao và trao thêm quyền lực cho Chính phủ và Quốc hội.

Dự kiến vào ngày 12/9, Tòa án Công lý Tối cao sẽ họp để phán quyết có bãi bỏ hay không đối với đạo luật về "tính hợp lý", được thông qua hôm 24/7 vừa qua. Luật này cấm tòa án các cấp sử dụng tiêu chuẩn về “tính hợp lý” để bãi bỏ các quyết định của chính quyền và các cơ quan dân cử.

Thành phố Tel Aviv tiếp tục là tâm điểm của các cuộc biểu tình hàng tuần, với hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Habima trước khi diễu hành tới phố Kaplan, nơi có tòa nhà Hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, hàng nghìn người cũng vừa hoàn thành “cuộc diễu hành dân chủ” kéo dài 3 ngày qua tại khu vực miền Bắc Israel nhằm truyền thông điệp phản đối tới kế hoạch cải cách tư pháp.
Về phần mình, Chính phủ Israel lên tiếng cảnh báo nếu Tòa án Công lý Tối cao bãi bỏ đạo luật trên thì điều này có thể đẩy quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trước đó, tổ chức Chính phủ Chất lượng ở Israel đã gửi kiến nghị kêu gọi Tòa án Công lý Tối cao bãi bỏ đạo luật về tính hợp lý mới được thông qua hôm 24/7, là một phần quan trọng trong kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy.

Theo bản báo cáo phản hồi của chính phủ gửi tới tòa án, các bộ trưởng và nhiều chính trị gia đã cảnh báo khả năng xảy ra hỗn loạn hoặc “khủng hoảng tư pháp”. Chính phủ cũng lập luận rằng tòa án không có thẩm quyền để bãi bỏ các đạo Luật Cơ bản, vốn đóng vai trò như Hiến pháp của Israel.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.