Người dân Indonesia khởi kiện Thống đốc Jakarta vì để xảy ra lũ lụt

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tính đến thời điểm hiện nay đã có 650 người dân thành phố Jakarta tham gia vụ kiện Thống đốc Anies Baswedan vì đã để xảy ra lũ lụt tại thành phố này vào những ngày đầu năm 2020 khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị nước cuốn trôi, giao thông tắc nghẽn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Jakarta, Indonesia ngày 3/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thành viên nhóm vận động và hỗ trợ nạn nhân bị lũ lụt thành phố Jakarta, ông Alvon Kurnia Palma  cho biết nhóm này đang hoàn thiện danh sách những nạn nhân đăng ký khởi kiện Thống đốc Anies Baswedan.

Ông Palma nhấn mạnh trận lụt hôm 1/1 vừa qua đã cướp đi không chỉ sinh mạng của hơn 50 người dân mà có còn gây thiệt hại tài sản với giá trị lên đến 43,32 tỷ rupiah. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng này là do trách nhiệm của người đứng đầu thành phố.

Trước đó, bắt đầu từ đêm 31/12/2019, những cơ mưa lớn đã trút xuống Indonesia, trong đó có thủ đô Jakarta khiến cho thành phố này bị chìm trong biển nước. Các trận mưa lớn sau đó tiếp tục làm cho tình trạng lụt lội tại thủ đô Jakarta trở nên nghiêm trọng hơn khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng triệu người phải sơ tán. 

Nhiều ý kiến cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan là tình trạng biến đổi khí hậu gây mưa lớn làm cho thủ đô Jakarta bị ngập, nguyên nhân chủ quan dẫn đến trận lụt lịch sử này là do hệ thống sông ngòi xung quanh thành phố Jakarta chưa phát huy hiệu quả mặc dù trước đó chính quyền đã chi hàng tỷ USD để thực hiện chương trình hồi sinh các dòng sông nhằm tránh lũ lụt. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến nói rằng các cơ quan hữu quan không dự báo được các trận mưa trước khi chúng đổ xuống, do vậy không có phương án ứng phó kịp thời… và đây là trách nhiệm của người đứng đầu thành phố Jakarta trong việc để xảy ra lụt lội.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.