Người dân huyện miền núi Quan Hóa mong sớm được hỗ trợ xây dựng ngôi trường mới 

Do nằm trong lòng hồ thủy điện Hồi Xuân, Trường Tiểu học Phú Lệ (xã Phú Lệ, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hay bị ngập lụt khi mùa mưa bão về.
Chú thích ảnh
Trường tiểu học Phú Lệ, xã Phú Lệ, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa hay bị ngập lụt khi mùa mưa bão về.

Các hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, UBND huyện Quan Hóa đã di dời 160 học sinh đến nơi khác học tạm để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Năm 2001, Trường Tiểu học Phú Lệ, được xây dựng bằng nguồn vốn của Chương trình 135. Trải qua nhiều năm, cơ sở vật chất của trường vẫn ổn định nên học sinh có thể yên tâm theo học, tuy nhiên kể từ khi công trình Nhà máy thủy điện Hồi Xuân được khởi công xây dựng, ngôi trường không được đầu tư sửa chữa do nằm trong vùng ngập nước của lòng hồ. Hiện cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng, 10 phòng học và nhà công vụ bị sụt lún, nứt toác nền móng, tường, trần nhà, vôi vữa bong tróc, cửa bị mục nát. Ngoài ra, nhà vệ sinh bị hỏng, cổng vào xuống cấp, cỏ mọc um tùm, mỗi khi có học sinh nô đùa, các phòng học bị rung lắc mạnh, nghiêng về phía sông Mã, đe dọa đến tính mạng của thầy trò. 

Chú thích ảnh
Cổng trường tiểu học Phú Lệ. 

Ông Lương Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lệ cho hay: Trong mùa mưa bão, Trường Tiểu học Phú Lệ nằm dưới lòng hồ thủy điện Hồi Xuân nên bị ngập đến móng và tường, các hạng mục công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường đã di chuyển toàn bộ học sinh lên Trường Trung học cơ sở Phú Lệ học nhờ, tuy nhiên không đảm bảo được số lớp học thường xuyên, trang thiết bị, đồ dùng học tập còn thiếu nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.

Theo ông Hà Xuân Huyền, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Lệ, Trường Tiểu học Phú Lệ trong diện di dời, trước đây Nhà máy Thủy điện Hồi Xuân đã hứa đền bù 2,4 tỷ đồng để di dời trường, tuy nhiên do công trình Nhà máy thủy điện Hồi Xuân đang bị chậm tiến độ, Nhà máy chưa có kinh phí hỗ trợ UBND xã Phú Lệ di dời trường. Cùng với đó, một số hộ gia đình khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng nhưng cũng chưa thể di dời.

Chú thích ảnh
Học sinh theo học tại điểm trường Đuốm Hang, Trường tiểu học Phú Lệ.

Tại điểm trường Đuốm Hang, Trường Tiểu học Phú Lệ, nhiều hạng mục của các phòng học đã xuống cấp, nhiều vết nứt xuất hiện. Do lo sợ phòng học bị sập, nhà trường phối hợp với UBND xã Phú Lệ xây tạm một cột chống sập. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần đầu tư xây dựng điểm trường mới để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, UBND huyện Quan Hóa đã di dời toàn bộ giáo viên, học sinh lên nơi khác học tạm và kiến nghị các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ xây dựng một ngôi trường mới. Tuy nhiên, Quan Hóa là một huyện nghèo thuộc diện 30a nên đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn vốn đầu tư. UBND huyện Quan Hóa mong các cấp có thẩm quyền, các nhà hảo tâm quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng một ngôi trường mới để giáo viên, học sinh có thể yên tâm công tác, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Chú thích ảnh
Các hạng mục Trường tiểu học Phú Lệ đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Ngoài ra, tại huyện biên giới Mường Lát, công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng đã bị sụt lún, sập đổ phần sân, khuôn viên nhà trường, phần móng của khu nhà lớp học, nhà hiệu bộ, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, ngay đầu năm học 2020-2021, nhà trường đã chuyển 140 học sinh đến học nhờ tại Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn, hiện UBND huyện Mường Lát đã lên phương án đầu tư xây dựng trường mới tại vị trí an toàn.

Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.