Người dân Huế chật vật với nắng nóng gay gắt

Trong những ngày đầu tháng 8 này, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có ngày cao nhất kể từ đầu năm nay, khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân có phần bị đảo lộn và chật vật.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, lúc 15 giờ ngày 4/8, nhiệt độ đo được tại các trạm Huế là 38 độ C, Nam Đông lên đến 38,9 độ C - cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay. Nhiệt độ ngoài trời do hiệu ứng đô thị, mặt đường nhựa, bê tông có thể lên tới trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt và gần như không có gió khiến không khí thêm nóng rát và ngột ngạt.

Chị Lê Nhã Phương làm nghề kinh doanh trú tại phường Kim Long chia sẻ, nắng nóng gay gắt nên phải điều chỉnh thời gian đi làm, ăn uống và nghỉ ngơi. Vào những ngày trời mát, buổi sáng có thể đi làm vào khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ; còn những ngày này 6 giờ sáng đã thấy nắng và oi bức nên phải tranh thủ đi làm trước 7 giờ. Buổi trưa những ngày trời mát tranh thủ về nhà nấu ăn và nghỉ ngơi, còn nắng nóng gay gắt như những ngày này thì ở lại nơi làm việc nghỉ ngơi, đồ ăn đặt dịch vụ mang đến.

Chú thích ảnh
Người lao động ngoài trời thường xuyên uống nước, giữ sức trước cái nắng gay gắt. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Cao điểm nắng nóng gay gắt trong ngày là từ 11 giờ đến 15 giờ, những tuyến đường trung tâm của thành phố Huế như Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… ít người và phương tiện lưu thông hơn so với những ngày có thời tiết bình thường. Những người ra đường mưu sinh bằng những nghề như giao hàng, dịch vụ vận tải… phải mặc đồ chống nắng, đeo ngang tay, đeo kính bảo vệ mắt nhằm hạn chế tác động của nắng nóng gay gắt.

Theo ông Nguyễn Quốc, trú ở phường Thủy Xuân làm nghề chạy xe công nghệ (xe máy), để giảm ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, khi chạy xe trên đường phải mặc thêm một lớp áo dài tay, đeo bao tay và luôn mang theo nước để uống. Những ngày này cũng phải giảm cường độ làm việc, nhất là vào khung giờ cao điểm của nắng nóng gay gắt, để bảo vệ sức khỏe.

Chú thích ảnh
Người dân tìm bóng mát trong công viên để nghỉ ngơi, chống chọi với thời tiết cực đoan. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Từ khoảng sau 16 giờ, nắng nóng gay gắt bắt đầu dịu dần, lúc này nhiều người dân đến những chỗ có nhiều cây xanh hai bên bờ sông Hương, cồn Dã Viên… để hóng mát. Ven bờ sông Hương, nhiều điểm trở thành bãi tắm thu hút đông đảo người dân như ở đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa; đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân. Nắng nóng gay gắt cũng khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Do đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã và đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ rừng nâng cao trách nhiệm phòng, chống cháy rừng; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt ở thành phố Huế còn tiếp tục trong những ngày tới.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.