Người dân háo hức xuyên đêm chờ xem diễu binh lễ kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Rạng sáng ngày 30/4, dọc các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh đã có khá đông người dân đứng chờ xem các chiến sĩ công an, quân đội đổ quân xuống đường chuẩn bị tham gia chương trình diễu binh, diễu hành kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Khoảng 1 giờ ngày 30/4, khu vực giao lộ đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ đã kín người, do tuyến đường này có các lực lượng "đổ quân" về và lực lượng diễu binh đi qua.
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/4, đông đảo người dân làm công tác hậu cần, phóng viên báo chí bắt đầu đến các khu vực để kiểm tra an ninh trước khi vào thực hiện nhiệm vụ tại Đại lễ 30/4.
Em Nguyễn Đoàn Hải Âu (bìa phải) cùng bạn mình chờ đợi các đơn vị "đổ quân" tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.
Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, bạn Nguyễn Đoàn Hải Âu ngụ ở Quận 4 cho biết, em đến khu vực này từ 1 giờ sáng để chờ đến giờ xem đoàn diễu binh đi ngang qua. Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm và rất vinh dự cũng như tự hào khi được chứng kiến những thời khắc trọng đại của đất nước.
Các lực lượng xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại khu đường Hàn Thuyên, Quận 1.
Khoảng 2 giờ 30 phút, những công nhân ngành điện thực hiện kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực lễ đài. Người dân đứng chờ tại đường Lê Quý Đôn, Quận 1.Khoảng 3 giờ 35 phút, bên trong khu vực lễ đài đã có khá đông phóng viên báo chí chờ đến giờ tác nghiệp.Công tác an ninh được chuẩn bị khá kỹ tại khu vực lễ đài.Phóng viên Hoàng Tuyết, báo Tin tức và Dân tộc và phóng viên Anh Tú, Báo Lao động đang làm tin tại khu vực cuối đường Lê Duẩn.
Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, Thượng úy Khuất Quang Đạt, chiến sĩ Phòng không - Không quân chia sẻ: "Chúng tôi thức dậy từ 2 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị trang phục và di chuyển đến điểm tập kết. Được tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là niềm vinh dự lớn lao, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước".
Khoảng 4 giờ, tại địa điểm đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng nữ du kích miền Nam, nữ biệt động Sài Gòn đã "đổ quân", chuẩn bị tham gia đại lễ.
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025, Lễ Kỷ niệm, lễ diễu binh và diễu hành sẽ chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2, Thảo Cầm Viên, Quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết.
Đến khoảng 5 giờ, các khách mời và đại biểu cũng đã có mặt tại lễ đài.
Lễ diễu binh, diễu hành năm nay có sự tham gia của các khối quân đội từ các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia, thể hiện tình đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị giữa các nước. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, HTV và các đài địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.
Ra mắt từ ngày 25/9/2026 tại Hà Nội, vở xiếc Sơn Thần Thủy Quái gây ấn tượng mạnh với âm nhạc, công nghệ số và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
Tối 4/10, tại Hoàng Thành Thăng Long diễn ra Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.