Người dân Hà Nội đổ xô đến siêu thị mua sắm Tết trong ngày đầu năm mới

Trong ngày 1/1/2025, nhiều gia đình ở Hà Nội lựa chọn đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm đồ Tết.
Chú thích ảnh
Do nghỉ Tết Dương lịch 2025 một ngày, nên nhiều gia đình ở Hà Nội lựa chọn đến các siêu thị, trung tâm thương mại trong nội thành để mua sắm đồ Tết.
Chú thích ảnh
Tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Go! Thăng Long, Lotte Mall Tây Hồ, Winmart Thăng Long, AEON Mall Hà Đông... không khí mua sắm sôi động.
Chú thích ảnh
Các quầy bánh, mứt, kẹo, quà Tết thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm nhất.
Chú thích ảnh
Hàng hóa Tết ngập tràn các quầy hàng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thanh Tâm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Hàng hóa Tết năm nay đa dạng, bắt mắt. Bánh kẹo Tết ở siêu thị đã được kiểm duyệt về chất lượng, nên gia đình tôi yên tâm lựa chọn...".
Chú thích ảnh
Đại diện siêu thị GO! Thăng Long cho biết, siêu thị đã làm việc với các doanh nghiệp cung ứng để đưa ra nhiều khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn để kích cầu mua sắm.
Chú thích ảnh
Các giỏ quà Tết đa dạng mẫu mã, chủng loại, với nhiều khuyến mãi, giá từ 99.000 đồng.
Chú thích ảnh
Khu vực quầy rượu Tết cũng thu hút nhiều gia đình đến tham khảo lựa chọn cho dịp Tết Ất Tỵ.
Chú thích ảnh
Khoảng 50 quầy thanh toán tại siêu thị GO! Thăng Long hoạt động liên tục.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm đồ Tết trong ngày đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tại 30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 455 chợ truyền thống và 2.000 cửa hàng tiện lợi có đầy đủ các mặt hàng Tết.
Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.