Người dân giao nộp 36 súng tự chế

Chiều 7/9, Đồn Biên phòng Ia Đal (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã bàn giao 36 khẩu súng tự chế các loại cho Công an xã Ia Đal (Quảng Ngãi).

Đây là thành quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của đồn Biên phòng trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Người dân xã vùng biên Ia Đal (Quảng Ngãi) tự nguyện bàn giao súng tự chế cho đồn Biên phòng Ia Đal. 

Trước đó, Đồn Biên phòng Ia Đal phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đơn vị đã tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền gần 1.600 lượt người tham gia. Ngoài tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng, Đồn lồng ghép trong họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng cũng như trực tiếp tại hộ gia đình, qua hệ thống thông tin, mạng xã hội, pa-nô, áp-phích…Người dân đã tự giác giao nộp 36 khẩu súng tự chế, chủ yếu là súng kíp các loại, ngoài ra còn có thuốc phóng, kíp và đạn sắt dùng cho súng kíp tự chế…

Chú thích ảnh
Quảng cảnh buổi bàn giao súng giữa đồn Biên phòng Ia Đal với Công an xã Ia Đal (Quảng Ngãi). 

Ia Đal là xã vùng biên có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc rà soát, phát hiện và vận động đến từng hộ gia đình còn gặp không ít khó khăn. Tình trạng tàng trữ, cất giấu hoặc sử dụng vũ khí tự chế vẫn có thể còn tiềm ẩn trong nhân dân. Trung tá Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên đồn Biên phòng Ia Đal thông tin: Thời gian tới, Đồn tiếp tục đẩy tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp thực tiễn để kêu gọi mỗi gia đình, từng người dân nếu đang cất giữ súng tự chế, súng săn, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại vũ khí khác không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép phải chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Đal tuyên truyền cho người dân trong xã chấp hành pháp luật, không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… 

Mỗi người dân hãy tích cực vận động người thân, bạn bè và những người xung quanh cùng thực hiện, khi phát hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an hoặc chính quyền địa phương. Người dân phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Đal trong quá trình rà soát, tuyên truyền, vận động và tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ; việc giao nộp phải được thực hiện an toàn, đúng quy định, không tự ý xử lý các vật nguy hiểm...

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN )

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.