Người dân đường Võ Chí Công (Hà Nội) 'điên đầu' vì tiếng mô tô mỗi đêm
Thời gian gần đây, trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) xuất hiện từng đoàn mô tô phân khối lớn, xe dream, wave được "độ" thêm "pô", rú ga ầm ĩ trong đêm. Âm thanh chát chúa của các loại xe này đang gây ra nỗi "ám ảnh" cho người dân sống tại khu vực.
Đường Võ Chí Công liên tục bị náo động ầm ĩ do tiếng pô mô tô phân khối lớn phát ra, khiến cho người đi đường hoảng loạn. Ban đêm, chủ nhân các mô tô khủng này còn tụ tập thành nhóm ồn ào nẹt pô.
Nhiều xe không thuộc loại phân khối lớn như dream, wave... cũng được tháo bỏ bộ phận giảm thanh hoặc độ/chế lại, để tạo tiếng pô lớn và tiếng máy gầm rú, gây ô nhiễm âm thanh nghiêm trọng, nhất là vào đêm khuya.
Các nhóm "quái xế" đầu trần, phóng xe máy lao vun vút, thậm chí là bốc đầu xe trên đường. Tiếng rú ga, nẹt pô từ những chiếc xe gắn máy này khiến người dân sinh sống dọc tuyến đường phải khổ sở suốt thời gian qua.
Ông Nguyễn Văn Bình (phố Võ Chí Công, Hà Nội) bức xúc: “Tiếng pô xe mô tô đinh tai nhức óc, khiến người lớn tuổi bị ảnh hưởng, khó ngủ, trẻ con mỗi lần nghe tiếng pô mô tô hoảng hồn thức giấc, khóc quấy...”.
Hàng đêm, các "quái xế" thường tụ tập từng nhóm trên đường Võ Chí Công. Từng đoàn xe phân khối lớn với tiếng nẹt pô, thêm tiếng còi hơi của xe tải nặng là nỗi ám ảnh của người dân sống hai bên đường.
Nhóm thanh niên còn lạng lách đánh võng, bốc đầu gây nguy cơ tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông.Những chiếc xe phân khối lớn với âm thanh chát chúa vòng đi vòng lại.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi trên đều bị xử phạt, tuy nhiên, vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý các hành vi vi phạm giao thông này.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).
Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.
Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.