Người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026

Ngày 16/6, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Chú thích ảnh
Lấy máu xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh tư liệu (minh họa): Mai Trang/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền đối với sức khỏe nhân dân. Đây cũng là bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và tích cực tham gia; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu sức khỏe; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ người dân sau khi được khám sẽ được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Hiện nay, thành phố có khoảng 1,27 triệu người thuộc diện triển khai. Việc tổ chức khám sẽ được thực hiện theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó tập trung trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm yếu thế trong xã hội. Theo chỉ đạo của Thành ủy Huế, địa phương phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số trước ngày 30/6/2026 và đạt 100% vào cuối năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung trọng tâm của kế hoạch gồm mục tiêu, đối tượng, lộ trình thực hiện, phương án tổ chức khám, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời thảo luận các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu sức khỏe người dân. Theo phân công, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bố trí địa điểm và tổ chức khám cho người dân thuộc phạm vi quản lý. Ngành y tế giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn chuyên môn, điều phối nguồn lực và bảo đảm chất lượng hoạt động khám sức khỏe. Các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan tổ chức khám cho các nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là 100% kết quả khám sức khỏe phải được số hóa, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNeID. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong dài hạn.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.