Người dân đi lễ chùa cầu sức khoẻ, bình an đầu năm mới

Trong ngày đầu năm mới, các ngôi chùa tại TP Hồ Chí Minh lúc nào cũng tấp nập người dân đi lễ để cầu may mắn và sức khỏe cho gia đình mình trong suốt một năm.
Chú thích ảnh
Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất TP Hồ Chí Minh luôn đông khách đến viếng trong những ngày Tết.

Năm nào cũng đi lễ chùa vào sáng Mùng 1, chị Mai Thu Hà (ngụ quận 3) cho biết đầu năm đi lễ chùa là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam để cầu may mắn, sức khỏe cho mình và cả gia đình. "Năm nào cũng vậy, sau khi làm mâm cơm cúng gia tiên, đi chúc tết ông bà, bố mẹ… là đại gia đình chị lại cùng nhau đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm trong ngày đầu năm. Khi đến chùa, đa số người dân đều cầu bình an, sức khỏe, may mắn… cho người thân, bạn bè và gia đình trong suốt một năm mới. Không khí Tết ở chùa cũng rất đông vui khiến cho ai cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ trong ngày đầu năm mới”, chị Hà nói.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân đi lễ chùa đầu năm tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Người dân đi chùa đầu năm để cầu may mắn, bình an, sức khỏe cho cả gia đình trong suốt một năm mới.
Chú thích ảnh
Những nén hương được thắp lên mang theo ước nguyện, niềm tin, hy vọng về một năm mới may mắn, bình an của người dân TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Trong sáng Mùng 1 và Mùng 2 Tết, chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm đón nhiều lượt người dân tới cầu an.
Chú thích ảnh
Tại các chùa cũng bày bán sẵn nhang đèn, bông hoa cúng để người dân mua dâng cúng Phật trong ngày đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Đền Hiền Hải (quận 1) trong sáng đầu năm cũng rất đông người dân tới cầu an.
Chú thích ảnh
Người dân khi tới đền, chùa phải xếp hàng chờ đánh chuông cầu bình an cho gia đình.
Chú thích ảnh
Mỗi lần tiếng chuông vang lên thì người đánh chuông sẽ trút bỏ được mọi phiền não, lo âu để tâm hồn thanh tịnh; tâm trí nhẹ nhàng, trút bỏ mọi nỗi buồn, tiến tới an nhiên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng về trưa các ngôi chùa tại TP Hồ Chí Minh càng đông người dân, khách thập phương ghé thăm chùa và xin lộc đầu năm.
Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.