Người dân Đắk Lắk 'chật vật' khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Sau nhiều ngày “chìm” trong nước lũ, sáng 22/11, nước lũ dần rút ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường xá… để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu vực vẫn chưa có điện, nước sạch nên cuộc sống vẫn “bộn bề” khó khăn sau mưa, lũ.
Chú thích ảnh
Người dân trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút. 

Lũ rút tới đâu, ổn định đời sống tới đó

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại phường Tuy Hòa, những tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Trần Qúy Cáp… nước lũ đã rút gần hết nhưng còn lại trên các tuyến đường là rác thải, đồ gia dụng… của người dân bị nước lũ cuốn thành từng đống, ngổn ngang giữa đường.

Bà Trần Thị Lan, phường Tuy Hòa cho biết, sinh sống hàng chục năm ở địa phương chưa bao giờ thấy cảnh nước lũ dâng nhanh và cao như vừa qua. Gia đình cũng chủ động dọn dẹp trước mưa lũ nhưng không lường được nước lên quá nhanh khiến mọi vật dụng như tủ lạnh, máy giặt, ti vi… bị ngâm trong nước. Đã hơn 3 ngày không có điện và nước sạch nên việc dọn dẹp nhà cửa sau lũ cũng rất khó khăn. Do đó, người dân mong chính quyền địa phương và đơn vị liên quan khắc phục sự cố điện, nước để sớm ổn định đời sống sinh hoạt.

Chợ Tuy Hòa là một trong những điểm ngập nặng của phường Tuy Hòa, ghi nhận của phóng viên, đến sáng 22/11 nước đã rút hoàn toàn, rác thải, vật dụng trôi nổi theo dòng nước lũ bao quanh khu chợ, các tiểu thương bắt đầu dọn dẹp và thống kê thiệt hại của gian hàng.

Ông Lưu Kim Toàn, tiểu thương chợ Tuy Hòa buồn bã chia sẻ, gia đình kinh doanh mặt hàng trái cây ở phía thấp của chợ nên khi nước lũ dâng cao khoảng 2 mét cũng cuốn trôi và làm hư hỏng toàn bộ hàng hóa. Nhiều tiểu thương cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhất là những hộ kinh doanh mặt hàng điện tử, quần áo, thực phẩm… đều thiệt hại nặng, thậm chí mất trắng tài sản trong chợ khi nước lũ làm hư hỏng.

Tính đến 16h ngày 21/11, mực nước trên các lưu vực sông đang tiếp tục giảm, một số khu vực huyện cũ như Sông Hinh, Tuy An, Sông Cầu nước bắt đầu rút. Tuy nhiên vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu. Toàn bộ lực lượng đang tập trung triển khai ứng phó, đặc biệt là các xã lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch như xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và phường Đông Hòa.

Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk Võ Bá Đạt cho biết, địa phương là khu vực trên cao của phía Đông tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 21/11, nước lũ đã bắt đầu rút. Những hộ dân được sơ tán cũng trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống. Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra cơ sở hạ tầng, đường giao thông… nhằm sớm có phương án khắc phục hậu quả của mưa lũ, sớm ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đối với những vùng nước lũ rút, yêu cầu chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hiện trường, hỗ trợ khẩn cấp dân sinh, khôi phục sản xuất – kinh doanh; khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại và xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng thời đảm bảo thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và an toàn, đưa mọi hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Khẩn cấp ứng cứu người dân vùng ngập nặng

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận những khu vực ngập sâu, ngày 21/11/2025. 

Tính đến 20h ngày 21/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến hơn 18.000 hộ phải di dời, 358 điểm  trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại; 6/9 nhà máy cấp nước sạch bị ngưng hoạt động do ngập và cúp điện....

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các địa phương còn ngập nặng như xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, phường Đông Hòa… hiện nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu trong nước; khâu cứu nạn, cứu hộ được khẩn trương triển khai.

Có mặt tại Trụ sở Công an phường Đông Hòa từ tối 21 đến rạng sáng 22/11, phóng viên ghi nhận hoạt động cứu nạn cứu hộ từ cơ quan chức năng, tổ chức tình nguyện diễn ra tích cực. Tuy nhiên, do nước lũ còn dâng cao nên việc ứng cứu người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Một thành viên của Câu lạc bộ xe bán tải Quảng Ngãi cho biết, đoàn tình nguyện cứu hộ vào phường Đông Hòa với 14 thành viên, 1 ca nô và nhiều xe bán tải để tham gia cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ. Tuy nhiên, hiện nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy siết, chướng ngại vật như cây cối, vật cản… nhiều nên rất khó khăn trong tiếp cận những khu vực bị ngập nặng. Các thành viên trong đội sẽ nỗ lực hết sức, tranh thủ vào thời điểm ban ngày để cứu nạn, cứu hộ các khu vực ngập sâu.

Theo ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Đồng thời, khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Cùng với việc tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà, cần tiếp tục tổ chức hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện, hoặc các đợt thiên tai tiếp theo...

Trước tình hình diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hỗ trợ trang thiết bị y tế, hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; kiến nghị Tổng công ty Điện lực Miền Trung sớm hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục thiệt hại, phục hồi hệ thống lưới điện. Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất sau mữa lũ…

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.