Người dân có thể mua khẩu trang vải kháng khuẩn ở đâu?

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin một số địa điểm có bán khẩu trang để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV).
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua khẩu trang vải kháng khuẩn tại cửa hàng Vinatex địa chỉ 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Từ tháng 2 đến tháng 4/2020, tại 5 Trung tâm bách hóa và Siêu thị tổng hợp của Công ty TNHH Aeon Việt Nam có khả năng cung ứng trung bình hơn 1 triệu chiếc khẩu trang/tháng, tương đương với khoảng hơn 33.000 chiếc/ngày. Người dân có thể xếp hàng để mua tại các điểm bán của Công ty, mỗi người được mua tối đa 2 hộp, mỗi hộp 30 chiếc.

Từ ngày 11/2, Công ty cổ phần TM và DV Hoàng Dương (Thương hiệu Canifa) có thể cung cấp tối đa khoảng 30.000 chiếc khẩu trang trên kênh bán lẻ của Canifa và một số trang thương mại điện tử.

Hệ thống siêu thị Saigon Co.op đều đặn cung cấp 200.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày với giá không đổi.

Công ty Dệt kim Đông Xuân cho ra mắt khẩu trang vải kháng khuẩn giá 7.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn của Công ty hiện đang được bán tại 5 điểm bán hàng và các cửa hàng được cấp khẩu trang vải kháng khuẩn của Đông Xuân hàng giờ/ngày, mỗi khách hàng được mua 5 chiếc để bảo đảm mọi khách hàng đều có thể mua được sản phẩm

Cụ thể: Tại cơ sở 67 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, công ty Dệt kim Đông Xuân cung cấp 600 chiếc/giờ, tương ứng 6.000 chiếc/ngày. Tại địa chỉ 460 Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ cung cấp 300 chiếc/giờ, tương ứng 3.000 chiếc/ngày; Tại 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cung cấp 700 chiếc vào lúc 15h mỗi ngày; Tại 57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 700 chiếc vào lúc 15 giờ chiều mỗi ngày; Tại 221 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội cung cấp 700 chiếc vào lúc 15 giờ chiều mỗi ngày.

Theo Cục Xuât nhập khẩu, hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona diễn biến rất phức tạp. Do vậy, nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế đã tăng cao đột biến. Trong khi đó, nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế đang trở nên khan hiếm.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, Bộ Công Thương đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại các nước khẩn trương tìm kiếm nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế cũng như các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch.

Theo thông tin từ các Thương vụ gửi về, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã tổng hợp danh sách các đầu mối có thể cung cấp nguyên liệu sản xuất khẩu trang, khẩu trang và một số trang thiết bị khác phòng chống dịch để các doanh nghiệp tham khảo và liên hệ. Các doanh nghiệp có thể liên hệ Cục Xuất nhập khẩu để có thông tin chi tiết.

Tin, ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.