Người dân chật vật dưới cái nắng gay gắt tại TP Hồ Chí Minh

Trong những ngày này, TP Hồ Chí Minh đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, người dân chật vật tìm cách chống chọi khi ra đường. Đặc biệt, những người lao động mưu sinh hàng ngày phải gồng mình dưới cái nắng thiêu đốt, đối mặt với không ít khó khăn để duy trì cuộc sống.
Chú thích ảnh
Nhằm giảm bớt cái nắng gay gắt, nhiều người dân trang bị cho mình áo khoác, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng... khi di chuyển ra đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tại TP. Hồ Chí Minh những ngày qua cao hơn hẳn so với mức trung bình nhiều năm. Cụ thể, nhiệt độ trung bình dao động từ 26,8 đến 28 độ C, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ C, thậm chí một số nơi vượt trên 35 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 22 đến 25 độ C. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đợt không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh và chủ yếu tăng cường lệch đông, khiến nhiệt độ tại thành phố tăng đáng kể, gây ra nắng nóng dữ dội với mức nhiệt cao nhất vượt ngưỡng 35 độ C ở nhiều khu vực.

Chú thích ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức ngày 28/2, TP Hồ Chí Minh tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, khiến người dân phải chật vật tìm cách tránh nắng khi ra đường.
Chú thích ảnh
Khá ít người dân ra đường vì thời tiết tại TP Hồ Chí Minh nắng nóng, oi bức.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những người bán hàng rong vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng.
Chú thích ảnh
Công nhân "đội nắng" miệt mài làm làm việc tại các công trường xây dựng ở TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Anh Võ Đức Thắng tranh thủ uống nước khi thi công tại một công trường ở thành phố Thủ Đức.
Chú thích ảnh
Trên nhiều tuyến đường của thành phố, những bình nước phục vụ miễn phí lại xuất hiện, giúp người lao động dừng chân giải nhiệt. 
Chú thích ảnh
Trên đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7), nhiều tài xế xe ôm công nghệ phải tạm nghỉ trưa, tránh nắng tại những địa điểm có bóng mát của cây.
Chú thích ảnh
Người dân nghỉ ngơi dưới nhiệt độ nóng gay gắt.
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).