Người dân cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật

Hằng năm cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động tội phạm trộm cắp, cướp giật… lại có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, do nắm bắt được thời điểm nghỉ lễ dài ngày, các cơ quan công sở đóng cửa ngừng hoạt động, nhiều hộ gia đình ở Hà Nội về quê, đi du Xuân vắng nhà nên tội phạm trộm cắp càng manh động, đột nhập lấy cắp, cướp giật tài sản của người dân.

Ngày 7/1, chị N.T.T., chủ hiệu vàng Hùng Vượng (ở thôn Quang Húc, xã Đông Quang, huyện Ba Vì) đang bán hàng thì có một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ che mặt vào hỏi mua dây chuyền vàng 4 chỉ. Do cửa hàng không có nên chị T. giới thiệu và gợi ý người thanh niên mua một dây chuyền vàng 3 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ.

Người thanh niên đòi xem thử nhưng khi nhận dây chuyền, nhẫn từ chủ cửa hàng liền bỏ chạy, nhảy lên phía sau một chiếc xe máy không có biển kiểm soát do một thanh niên khác chờ sẵn. Công an huyện Ba Vì đã khẩn trương điều tra và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2001, ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1998, ở xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận, ngày 6/1, lên mạng xã hội Facebook và làm quen với Thế thông qua hội nhóm có tên “Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều” rồi rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Hai đối tượng cũng đã gây ra vụ cướp giật tại một hiệu vàng ở thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) vào chiều 8/1, tức 1 ngày sau khi gây ra vụ cướp giật tại huyện Ba Vì.

Từ thực tế trên, Công an thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh đối tội phạm, trong đó có trộm cắp, cướp giật tài sản, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở Thủ đô từ sớm, từ xa, chủ động "bày trận" trên từng địa bàn, giải quyết hiệu quả, triệt để đối với tội phạm, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng 141 gồm 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt, yêu cầu các đơn vị tập trung, thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trong trong bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô trong năm 2025.

Trung tá Lê Quang Ninh, Trưởng Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, bên cạnh những nỗ lực của Công an các cấp cũng cần tuyên truyền, trang bị cho nhân dân những kỹ năng, kiến thức để phòng ngừa các loại tội phạm này trong dịp Tết như thay khóa chống cắt, lắp đặt hệ thống báo động và camera giám sát…

Khi nghỉ Tết, vắng nhà dài ngày, gia chủ nên nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông nhà hoặc quan sát, kiểm tra để phát hiện kịp thời những bất thường. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp thường xác định có người ra vào hoặc ở nhà hay không qua việc bật đèn vào ban đêm, đặt mẫu quảng cáo, rao vặt ở cổng, vị trí mở khóa. Vì vậy, khi các gia đình đi vắng nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng và quan sát, thu lại tờ rơi trước nhà. Người dân có thể lắp camera theo dõi, sử dụng khóa chống trộm thông minh và dùng ổ khóa bên trong...

Đặc biệt, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, hành trình lên mạng xã hội; trong nhiều trường hợp, kẻ trộm chính là người quen của gia chủ. Do đó, việc check-in, chia sẻ hành trình lên mạng xã hội có thể giúp kẻ gian nắm được và lên kế hoạch trộm cắp. Người dân cũng nên cảnh giác cao độ, khi phát hiện, nghi ngờ có hành vi trộm cắp cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại 113 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cần bố trí lực lượng bảo vệ 24/24 giờ các ngày, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình an ninh trật tự, nơi cơ quan trú đóng; nên lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo động ở những vị trí quan trọng, để tài sản có giá trị cao; xây dựng tường rào; thường xuyên tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.