Người dân cần đến cơ sở y tế để tiêm phòng khi bị chó cắn để phòng bệnh dại

Ngày 10/4, tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận thêm một trường hợp người tử vong nghi do nhiễm bệnh dại tại xã Lộc Ninh.

Cụ thể, ngày 8/4, Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Lộc Ninh về 1 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại trên người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế khu vực đã phối hợp với Trạm Y tế xã Lộc Ninh tiến hành xác minh, điều tra ca bệnh.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ông Phan Văn D. (sinh năm 1960, ngụ ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh) đã bị chó nhà nuôi cắn khoảng 1 năm trước (theo người nhà cung cấp, không nhớ chính xác thời điểm) gây chảy máu ở bàn tay trái. Em ruột bệnh nhân là ông Phan Văn Q. (sinh năm 1971) cho biết, khoảng 1 năm trước, sau khi con chó cắn ông D đã tiếp tục cắn ông Q rồi bỏ đi không quay về, không rõ tình trạng sống chết và chưa được tiêm phòng dại. Hiện tại, ông Q không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân D không đến cơ sở y tế, không được tư vấn hoặc chỉ định tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại; tự xử trí vết thương tại nhà (rửa bằng nước lã, không sử dụng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sau đó sử dụng thuốc dân gian như đắp tỏi, củ ngải chó). Việc xử trí vết thương không đúng cách làm tăng nguy cơ virus dại xâm nhập và phát triển bệnh. Khoảng 6 tháng trước, gia đình có nuôi 3 con chó nhỏ, ông D bị con chó nhỏ cào vào vùng vai gây trầy xước nhẹ (không chảy máu). Sau khi cào bệnh nhân khoảng 2 ngày thì cả 3 con chó đều chết, gia đình đã cho người khác làm thịt, không nhớ rõ người sử dụng.

Đến ngày 5/4, ông D. có hàng loạt biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, sốt, đau cơ, lo lắng, mất ngủ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết đờm dãi, co giật, gào hét. Ngày 6/4, ông D. được đưa vào bệnh viện và chuyển lên tuyến trên, lúc này bệnh nhân đã trong tình trạng nặng, lơ mơ, sùi bọt mép, suy hô hấp nặng, tiên lượng xấu, gia đình đưa về và ông D tử vong tại nhà.

Đây đã là trường hợp tử vong thứ 7 liên quan đến bệnh dại ở Tây Ninh từ đầu năm 2026 đến nay; có 6 trường hợp trước đó được ghi nhận ở các xã Lương Hòa, Hưng Điền, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Mỹ An và phường Thanh Điền.

Hai trường hợp tử vong gần đây xảy ra trong tháng 4/2026 là ở ấp 7, xã Mỹ An bị chó cắn khoảng đầu tháng 6/2025 và tử vong vào ngày 3/4. Trường hợp ở ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập bị chó cắn ngày 11/1 và tử vong vào ngày 1/4. 

Ở Tây Ninh đang có đợt nắng nóng trải rộng ở nhiều địa phương, làm tăng nguy cơ phát sinh bệnh dại trên chó, mèo. Tỉnh đang triển khai đợt tiêm phòng bệnh dại chính của năng 2026 nhưng đến nay tỉ lệ tiêm phòng dại trên chó mèo còn thấp, mới đạt 27.615 liều, chiếm 14,33% tổng đàn chó mèo (192.730 con).

UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dại trên người và động vật, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi bị chó cắn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng bệnh dại...

Thanh Tân (TTXVN )

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.