Người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP Hồ Chí Minh

Sau khi ùn ùn rời thành phố khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội (1/10), trong những ngày gần đây, người dân các tỉnh miền Tây đã bắt đầu quay trở lại thành phố để làm việc.

Chiều ngày 11/10, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Trạm CSGT Tân Túc (huyện Bình Chánh) trên Quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh với địa bàn tỉnh Long An), người dân từ các tỉnh miền Tây như: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp… đã chạy xe máy về TP Hồ Chí Minh rất đông.

Đa phần người dân cho biết là quay trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm tra giấy tờ người dân từ các tỉnh miền Tây vào TP Hồ Chí Minh.

Tại chốt kiểm soát, hơn 10 cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra các giấy tờ của người dân. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng để tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài người lao động, nhiều trường hợp từ các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh để khám bệnh.

Chú thích ảnh
Một số người dân vào TP Hồ Chí Minh để khám bệnh.

Theo đó, người đi từ các tỉnh miền Tây vào TP Hồ Chí Minh phải xuất trình giấy xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng...

Sau khi trình đầy đủ giấy tờ cần thiết, người dân sẽ di chuyển đến khu vực hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau khi trình đầy đủ các giấy tờ, người dân đến khu vực quét mã QR để khai báo y tế di chuyển nội địa.
Chú thích ảnh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc.

Vượt hơn 300km từ tỉnh Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh để đi làm lại, chị Lê Tạ Khánh Lan cho biết: “Sau 5 tháng về quê tránh dịch khiến cuộc sống của mình rất eo hẹp nên giờ được đi làm lại mình rất là mừng. Trên đường đi qua các chốt kiểm soát, mình đã trình giấy cam kết không quay lại quê và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính là được qua”.

Chú thích ảnh
Sau khai báo di chuyển nội địa, người dân đưa mã QR đã khai báo trên điện thoại vào camera để quét.

Còn chị Nguyễn Thái Xuân Thi (quê tỉnh Đồng Tháp) cho biết chị đã về quê từ cuối tháng 6 và vừa nhận được thông báo của công ty triệu tập đi làm lại nên chi ra phường xin giấy đi đường và test nhanh COVID-19.

"Khi qua các chốt kiểm soát, mình chỉ cần trình đầy đủ giấy tờ là được. Mình ở quê không phải diện ưu tiên nên chưa được tiêm vaccine. Hiện tại công ty đã đăng ký cho nhân viên được tiêm nên mình tranh thủ lên để mai được tiêm luôn. Mình mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt để giúp bảo vệ sức khỏe của mình”, chị Xuân Thi cho biết.

Chùm ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).