Người dân bức xúc khi xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Do những chuyến xe chở đất đỏ gây bụi, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới hàng chục hộ sống dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua xóm Mũi Vích, xã Quảng Hưng, Quảng Trạch (Quảng Bình), người dân đã rải nhiều hòn đá lớn giữa đường và tràn ra đường chặn xe không cho lưu thông.

Do những chuyến xe chở đất đỏ gây bụi, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới hàng chục hộ sống dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua xóm Mũi Vích, xã Quảng Hưng, Quảng Trạch (Quảng Bình), người dân đã rải nhiều hòn đá lớn giữa đường và tràn ra đường chặn xe không cho lưu thông, yêu cầu các bên liên quan giải quyết.

Sự việc diễn ra vào chiều 19/4 khi hàng chục hộ ở xóm Nam Lộc, xã Quảng Tùng không còn chịu được cảnh bụi mù mịt nên đã đổ xô ra đường và chặn không cho đoàn xe chở đất lưu thông. Ông Nguyễn Phương Mầu, xóm Nam Lộc, xã Quảng Tùng bức xúc: đã 3-4 tháng nay, tình trạng xe chở đất đỏ từ khu vực xã Quảng Tùng, Quảng Châu ra đổ ở khu vực cảng Hòn La chạy ầm ầm suốt ngày gây bụi bặm và ô nhiễm môi trường. Bụi nhiều đến nỗi có hôm tôi đi mà không thấy đường, các ngôi nhà quanh xóm không dám mở cửa. Chúng tôi phải dùng rất nhiều tấm bạt để che chắn trước nhà để chống bụi nhưng không có hiệu quả.

Bà Tưởng Thị Tánh, xóm Nam Lộc cho biết, người dân rất nhiều lần có ý kiến nhưng không thấy công ty chuyên chở đất trả lời hay có biện pháp khắc phục sự việc trên. Chính quyền địa phương cũng chưa có động thái nào để người dân đỡ phải chịu cảnh ô nhiễm do bụi đất.

Thay mặt những gia đình chịu ô nhiễm do bụi gây nên, ông Nguyễn Phương Mầu bày tỏ: Chúng tôi mong muốn, nếu như những chuyến xe này chạy thì phía công ty phải rải nước thường xuyên để chống bụi, còn không thì phải lập đường tránh và chạy theo đường khác.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Thanh Chúc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, xã đã làm việc và yêu cầu phía công ty chuyên chở đất phải rải nước nhưng dù rải nước và thuê công nhân quét thì bụi vẫn nhiều và khó có thể hết bụi.

Việc các hộ đổ ra đường và chặn xe không cho lưu thông là sai nhưng thiết nghĩ nếu sự việc được các bên liên quan làm tốt và có biện pháp khắc phục hiệu quả thì vấn đề không trở nên căng thẳng và gây bức xúc cho người dân như thế.

Nguyễn Đức Thọ

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.