Người dân Ấn Độ chật vật dưới nắng nóng cháy da gần 50 độ C

Nhiệt độ ở nhiều khu vực tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã chạm mốc kỷ lục 49,9 độ C vào ngày 29/5.
Chú thích ảnh
Công nhận vận chuyển đá tại New Delhi. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng khi hai trạm ở ngoại ô thủ đô là Narela và Mungeshpur ghi nhận nhiệt độ lên tới 49,9 độ C. Cơ quan này cũng ban hành cảnh báo đỏ cho một số khu vực phía Tây Bắc vào ngày 30/5.

Theo IMD, cảnh báo đỏ tức là có khả năng rất cao người dân mắc bệnh liên quan đến nhiệt độ và say nắng cũng như cần chăm sóc đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương.

Mức nhiệt này cao hơn 9 độ C so với dự kiến. Đây là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại mọi trạm khí tượng trên địa bàn thành phố thủ đô trong mùa hè năm nay. Vào tháng 5/2022, truyền thông địa phương đưa tin một số khu vực ở New Delhi có nhiệt độ lên tới 49,2 độ C.

Nắng nóng kéo dài tại miền Bắc Ấn Độ khiến trường học ở một số thành phố và thị trấn phải đóng cửa. Các bệnh viện cũng ghi nhận số ca say nắng tăng đột biến, đặc biệt là đối với người lao động làm việc ngoài trời.

Chú thích ảnh
Người lao động dội nước làm mát tại vòi nước ven đường ở New Delhi. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Chú thích ảnh
Người đàn ông vác bình nước lấy từ xe bồn chở nước ở New Delhi. Ảnh: REX/Shutterstock
Chú thích ảnh
Chính quyền New Delhi phải giảm nguồn cung nước ở một số khu vực do thiếu hụt. Ảnh: DW
Chú thích ảnh
Nhiệt độ ở thủ đô Ấn Độ đã chạm ngưỡng kỷ lục gần 50 độ C. Ảnh: Hindustan Times
Chú thích ảnh
 Người dân tìm mọi biện pháp để làm mát. Ảnh: DW

Nhiều chuyên gia nhận định đợt nắng nóng ở New Delhi bắt nguồn từ nhiệt độ thiêu đốt của bang Rajasthan lân cận. Nhiều khu vực của Rajasthan ghi nhận mức nhiệt trên 50 độ C hôm 28/5.

Chính quyền thủ đô Ấn Độ đã phải cắt giảm nguồn cung nước cho một số khu vực, đồng thời cảnh báo người dân về tình trạng thiếu nước. Quan chức quản lý nguồn nước của chính quyền Delhi – bà Atishi Marlena - kêu gọi trách nhiệm tập thể trong việc tránh sử dụng nước lãng phí.

Tờ Indian Express dẫn lời bà Atishi Marlena chia sẻ: "Để giải quyết vấn đề khan hiếm nước, chúng tôi đã thực hiện một loạt biện pháp như giảm nguồn cung cấp nước từ hai lần một ngày xuống còn một lần một ngày ở nhiều khu vực. Nước sẽ được phân bổ và cung cấp cho các khu vực thiếu nước, nơi nguồn cung cấp chỉ kéo dài 15 đến 20 phút mỗi ngày".

Tháng 4, tháng 5 và tháng 6 thường là thời điểm nóng nhất ở Ấn Độ. Những tháng này thường đi kèm với tình trạng thiếu và cắt giảm nước khiến hàng triệu người phải chật vật.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức (DW, Guardian)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.