Người dân Ấn Độ biểu tình đòi công bằng cho cô gái bị xe ô tô kéo lê 12 km

Đám đông giận dữ đã tập trung tại Delhi hôm 3/1 yêu cầu công lý cho cô gái trẻ 20 tuổi bị xe ô tô léo lê đến 12 km trên đường phố thủ đô Ấn Độ sau va chạm giao thông.
Chú thích ảnh
Đám đông yêu cầu công lý cho cô gái trẻ bị tai nạn giao thông tập trung tại New Delhi ngày 3/1. Ảnh: Getty Images

Kênh CNN (Mỹ) dẫn thông báo của cảnh sát Delhi cho biết tai nạn xảy ra vào sáng 1/1, cô gái trẻ lái xe máy khi va chạm xảy ra. Trong cuộc họp báo ngày 2/1, đại diện cảnh sát Delhi - ông Sagar Hooda nói: “Chúng tôi nắm được thông tin rằng thi thể cô gái đã mắc kẹt dưới chiếc xe và bị kéo lê từ 10-12 km. Sau đó, tại một chỗ rẽ, thi thể của cô gái đã tách khỏi chiếc xe”.

Ông Hooda cho biết đã bắt giữ 5 người liên quan đến vụ việc và cảnh sát đang phối hợp với nhân chứng ở cạnh nạn nhân vào thời điểm xảy ra va chạm. Nhân chứng không bị thương. Ông Hooda nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét mọi khía cạnh và sẽ sớm hoàn thiện vụ án, những kẻ phạm tội sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc nhất”.

Cô gái trẻ khi đó đang trên đường từ nơi làm việc về nhà. Truyền thông địa phương đưa tin trên chiếc xe ô tô có 5 nam giới. Sau va chạm, họ không dừng xe mà tiếp tục kéo lê thi thể của cô qua các con phố tại Delhi.

Tờ Guardian (Anh) cho biết vụ việc đã gây sốc tại Ấn Độ. Phó Thủ hiến New Delhi - ông Manish Sisodia - ngày 4/1 đánh giá vụ tai nạn là một ví dụ của “sự tàn ác cực độ”.

Tờ Indian Express dẫn lời ông Sisodia nói: “Ngay cả khi một mảnh nhựa PE hoặc một mảnh giấy bị kẹt trong xe, người lái xe sẽ phát hiện ra. Họ dừng xe và kiểm tra. Vụ tai nạn này là một ví dụ cho sự tàn ác cực độ… Việc các tài xế không nhận ra một người phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe thì thật là dã man và thiếu hiểu biết”.

Ông Sisodia cũng cho biết cô gái trẻ này là người lao động duy nhất trong gia đình, mẹ của cô sức khỏe không tốt. Ông cam kết sẽ hỗ trợ gia đình cô.

Khám nghiệm tử thi cho thấy "sốc và xuất huyết do chấn thương trước khi chết ở đầu, cột sống, xương đùi trái và cả hai chi dưới" là nguyên nhân tử vong. Họ còn phát hiện 40 vết thương bên ngoài trước khi chết trên người nạn nhân.

Những người trên chiếc xe ô tô cho biết họ không nhận ra có thi thể cô gái ở dưới xe bởi cửa xe đóng và họ bật nhạc khá to. Đài BBC (Anh) cho biết những người này bị buộc tội vô ý làm chết người và bất cẩn gây chết người.

Tai nạn giao thông khá phổ biến tại Ấn Độ khi người lái xe thường vi phạm luật. Theo Bộ Giao thông Ấn Độ, tính riêng năm 2021, có 154.000 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ. Trong khi đó, toàn quốc có 58.000 vụ gây tai nạn và bỏ trốn.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.