Người cổ đại có thể đã ăn thịt voi và động vật lớn từ 1,8 triệu năm trước

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí eLife cho thấy con người cổ đại đã giết mổ và tiêu thụ voi từ khoảng 1,8 triệu năm trước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến hóa - từ việc tận dụng xác động vật sang chủ động săn bắt các loài lớn.
Chú thích ảnh
Một địa điểm thời La Mã cổ đại cho thấy con người thời tiền sử đã mổ xẻ voi ngà thẳng và chế tác công cụ từ xương. Ảnh: Jerusalem Post

Các nhà khoa học phát hiện một địa điểm mổ xẻ voi chưa từng được ghi nhận trước đây tại Olduvai Gorge (Tanzania), sau đó được đặt tên là Emiliano Aguirre Korongo (EAK). Tại đây, họ tìm thấy phần còn lại của một con voi non thuộc loài tuyệt chủng Elephas recki.

Đáng chú ý, các di tích này nằm gần khoảng 80 công cụ đá, chủ yếu là các mảnh tách dùng để cắt. Theo nghiên cứu, vị trí gần kề giữa công cụ và xác voi là bằng chứng rõ ràng cho thấy loài người cổ đại đã xử lý con mồi ngay tại chỗ.

Phát hiện này được xem là dấu mốc cho sự thay đổi căn bản trong hành vi của con người thời kỳ đầu. Thay vì chỉ tận dụng xác động vật có sẵn một cách ngẫu nhiên, họ bắt đầu phát triển chiến lược săn bắt có chủ đích đối với các loài động vật lớn.

Nghiên cứu cũng cho thấy con người cổ đại không còn coi các loài “megafauna” (động vật nặng trên 800 kg) là nguồn thức ăn tình cờ, mà đã tổ chức việc di chuyển và dựng nơi cư trú xoay quanh khả năng tiếp cận ổn định với những con mồi này.

Xương voi chứa lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là chất béo - nguồn năng lượng mà theo nghiên cứu, “không có đối thủ hiện đại”, do không loài ăn thịt nào ngày nay có thể phá vỡ xương chân voi trưởng thành. Tuy nhiên, người cổ đại có thể làm điều này bằng các công cụ đá như búa đập.

Các nhà khoa học cho rằng lượng chất béo tích trữ trong xương voi có thể đã góp phần thúc đẩy sự phát triển não bộ lớn hơn ở loài Homo erectus.

Khảo sát rộng hơn trong khu vực cũng liên tục phát hiện dấu vết mổ xẻ voi và hà mã cùng với các bộ công cụ đá, trải dài qua ba lớp địa chất khác nhau trong hàng trăm nghìn năm.

Theo nhóm nghiên cứu, những phát hiện này phản ánh một “sự chuyển đổi sâu sắc về sinh thái và công nghệ”, cho thấy quy mô và mức độ tổ chức cao hơn nhiều so với các hoạt động săn bắt - hái lượm trước đó.

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.