Giá gà thịt được thương lái mua vào thời điểm này giảm từ 1.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. Gà tre lai được mua xô (mua tất cả, không lựa) tại chuồng với giá 60.000 đồng/kg, nếu đàn có nhiều gà trống thì có giá 40.000 đồng/kg. Riêng gà nòi Bến Tre có giá 55.000 đồng/kg đối với gà trống, gà mái có giá 65.000 đồng/kg.
Một số thương lái thu mua gà thịt cho biết giá gà thịt rẻ do số lượng đàn gà nuôi nhiều, xuất chuồng cùng một thời điểm dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt gà trong thời điểm này không cao.
Chủ một cơ sở thức ăn và thuốc thú y ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Giá thức ăn của gà hiện nay đã tăng từ 7.000 -10.000 đồng/bao nhưng với giá mua gà thương phẩm thấp như hiện nay, người nuôi vẫn bị lỗ vốn vì chi phí con giống, chuồng trại cùng thức ăn cao. Với giá mua hiện nay, những hộ chăn nuôi gà nòi phải chăm sóc tốt, đàn gà đẹp thì mới có thể hòa vốn hoặc lãi ít.
Riêng ở các loại gà khác như gà tre, gà trắng, gà Bình Định thì với giá thức ăn hiện nay là 345.000-350.000 đồng/bao, cùng số lượng nuôi 1.000 con, người nuôi gà bị lỗ khoảng 20-25 triệu đồng. Trước tình hình này, nhiều chủ trại gà phải nợ tiền thức ăn và thuốc thú y cho đàn gà vì không đủ tiền để trả tiền vốn con giống và thức ăn.
Ông Ngô Hữu Dụng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết, xã An Thạnh Thủy có đàn gà khoảng 2,5 triệu con, chủ yếu là gà thả vườn. Với giá cả thu mua gà thịt thấp trong khi giá thức ăn mỗi bao tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/bao như hiện nay, người chăn nuôi không có lãi.
Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân giảm đàn và tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất gà thương phẩm đạt chuẩn xuất khẩu đi nước ngoài nhằm có lợi nhuận cao hơn.
Không chỉ giá gia cầm giảm, giá trứng gà cũng xuống mức thấp kỷ lục, khiến người chăn nuôi gà lấy trứng thua lỗ. Theo một doanh nghiệp chuyên nuôi gà lấy trứng ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, giá trứng hiện chỉ còn 1.500-1.600 đồng/quả, giảm 200-500 đồng/quả, khiến người nuôi không đủ bù đắp chi phí sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung vượt cầu, sức mua yếu, trong khi trứng gà Việt Nam hiện chưa xuất khẩu được sang Campuchia.
Ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp với quy mô 1 triệu con gà đẻ trao đổi: Tình hình ngành chăn nuôi gia cầm hiện thực sự khó khăn rất rõ rệt vì giá trứng hiện chỉ ở mức 1.500–1.600 đồng/quả, rất thấp so với chi phí sản xuất. Giá gà thịt cũng giảm mạnh, hầu hết các hộ chăn nuôi đều bị lỗ vốn.
Nguyên nhân chính là do nguồn cung vượt quá cầu, sức mua trên thị trường còn yếu, xuất khẩu sang Campuchia cũng chưa thực sự thuận lợi, đang gặp khó khăn vì xuất khẩu tiểu ngạch.
Để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi và phát triển ngành chăn nuôi gia cầm bền vững, ông Lê Văn Hòa kiến nghị chính quyền địa phương xem xét các chính sách hỗ trợ tín dụng, giãn nợ, giảm lãi vay, giúp người chăn nuôi vượt qua giai đoạn giá bán thấp, ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư. Đồng thời, cần tổ chức kết nối tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối trong nước, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang các nước và có giải pháp điều tiết quy mô đàn hợp lý, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt dẫn đến dư cung trong bối cảnh các tập đoàn chăn nuôi có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng đàn mạnh.
Về dài hạn, chính quyền địa phương cần hướng dẫn tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tập trung phát triển giống chất lượng cao, xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ trợ người chăn nuôi chuyển đổi công nghệ, giảm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất. Đồng thời, cần xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định, hạn chế tình trạng giá cả biến động bất thường, ảnh hưởng đến sinh kế của người chăn nuôi.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tổng số đàn gia cầm của tỉnh hiện nay là 23,9 triệu con, tăng 0,71% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: giá nguyên liệu đầu vào cao, giá bán chưa ổn định,… làm cho lợi nhuận của người chăn nuôi còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi các loại vật tư (vaccine, thuốc sát trùng); tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh động vật phát sinh tránh lây lan sang diện rộng.