Người chăn nuôi lợn đối mặt với nhiều khó khăn

Người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã gặp rất nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi giảm. Nay, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát mạnh, khiến người chăn nuôi càng khó khăn gấp bội. 
Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn khu vực chuồng trại của hộ chăn nuôi có dịch tả lợn châu Phi.

Từ nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân luôn duy trì đàn lợn từ 70 đến 100 con; trong đó, có hơn 10 con lợn nái. Lợn thịt đang chuẩn bị xuất chuồng 10 ngày trở lại đây lợn liên tục bị ốm, chết do tả lợn châu Phi. Đến nay, hơn nửa đàn lợn thịt cùng 2 con lợn nái của gia đình đã phải tiêu hủy; nhiều con khác cũng đã có hiện tượng ốm, bỏ ăn.

Ông Nguyễn Văn Bằng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, mỗi bao cám tăng gần 50.000 đồng so với trước. Trong khi đó, giá lợn hơi lại giảm, có thời điểm chỉ còn 30.000 – 35.000 đồng/kg. Nay giá lợn hơi đã tăng lên thì lại gặp dịch tả lợn châu Phi.

Chăn nuôi lợn hàng chục năm nay, chưa bao giờ ông phải đối mặt với nhiều khó khăn đến vậy. Hiện tại, gia đình đang nợ hơn 100 triệu đồng tiền cám của đại lý. Theo kế hoạch, cuối tháng này xuất bán đàn lợn thịt sẽ trả được hết nợ đại lý. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi bất ngờ ập đến, giờ gia đình chưa biết xoay sở thế nào. Không có tiền trả đại lý, không có vốn để khôi phục sản xuất. Mà vợ chồng ông năm nay đều đã ngoài 60 tuổi, nếu không chăn nuôi cũng không biết làm nghề gì để sinh sống.

Tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân có gần 40 hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy vì tả lợn châu Phi, cũng đang rất khó khăn như gia đình ông Nguyễn Văn Bằng. Bởi những lứa lợn trước xuất chuồng khi giá lợn xuống thấp đã bị thua lỗ. Đến nay, khi giá lợn lên cao hơn thì lại bị tả châu Phi, trong khi đó chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Ông Vũ Anh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cho biết, chăn nuôi lợn từ lâu đã là nguồn thu nhập chính của người dân xã Chân Lý. Cả xã có gần 800 hộ chăn nuôi lợn, với tổng đàn lợn hơn 25.000 con. Người chăn nuôi lợn tại địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thời kỳ đầu năm 2021, giá lợn cao, tuy nhiên thời gian không dài. Khi nhân dân vào đàn nhiều thì giá lợn nhanh chóng xuống thấp, trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Đến đầu tháng 11, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã.

Đến nay, tất cả 9 thôn của xã đều có dịch tả lợn châu Phi với hơn 500 con lợn đã phải tiêu hủy; trong đó, có hơn 40 con lợn nái. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung khoanh vùng, dập dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không tái đàn trong thời điểm này.

Huyện Lý Nhân là địa phương phát triển chăn nuôi lợn mạnh nhất tỉnh Hà Nam với tổng đàn lợn hơn 149.000 con. Đây cũng là địa phương đang có dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh nhất, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Đến nay, huyện đã tiêu hủy hơn 4.200 con lợn bị ốm, chết do tả lợn châu Phi.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lý Nhân cho biết, đã có 16/ 21 xã, thị trấn của huyện xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh đã và đang gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến cho các hộ chăn nuôi vốn đã khó khăn vì giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nay lại càng khó khăn hơn.

Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để khống chế dịch tả lợn châu Phi; trong đó yêu cầu các địa phương có dịch lập chốt kiểm dịch, rà soát thống kê tổng đàn để quản lý chặt chẽ, không tái đàn lợn khi dịch chưa được kiểm soát; khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Hà Nam, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ giữa tháng 10/2021, đến nay đã lan rộng ra 35 xã, thị trấn. Tỉnh đã tiêu hủy hơn 8.000 con lợn bị ốm, chết do mắc tả lợn châu Phi của hơn 470 hộ chăn nuôi.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Chân Lý (Lý Nhân, Hà Nam).

Các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đợt này xuất hiện chủ yếu tại các hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ và vừa trong các khu dân cư. Điều này cho thấy việc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi của các hộ còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, chăn nuôi lợn được tỉnh Hà Nam xác định là hướng đi chính góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Hiện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung cho phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; trong đó nguồn con giống nhập về nuôi phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, sạch bệnh; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại thường xuyên.

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo liên kết chuỗi khép kín giá trị để giảm các chi phí trung gian. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, người chăn nuôi cần bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để dập dịch, không hoang mang bán chạy lợn, khiến cho giá lợn giảm gây thiệt hại về kinh tế.

Bài, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.