Người biểu tình Ukraine đòi chính quyền lâm thời từ chức

Thủ lĩnh của người biểu tình ở nước Cộng hòa tự xưng Donetsk ông Denis Pushilin đòi lãnh đạo Ukraine - gồm quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov - từ chức trước khi người biểu tình rút khỏi các trụ sở công quyền mà họ đang chiếm giữ.

Ngày 18/4, Thủ lĩnh của người biểu tình ở nước Cộng hòa tự xưng Donetsk ông Denis Pushilin đòi lãnh đạo Ukraine - gồm quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov - từ chức trước khi người biểu tình rút khỏi các trụ sở công quyền mà họ đang chiếm giữ.

Ông Pushilin chỉ ra rằng người biểu tình đã không được tham vấn về nội dung thỏa thuận 4 bên ở Geneva và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ký văn bản này không phải nhân danh họ. Ông Pushilin cho biết người biểu tình sẽ đòi tổ chức trưng cầu ý dân trong khu vực về chủ quyền vùng này vào ngày 11/5 tới

Người biểu tình Ukraine đòi chính quyền lâm thời từ chức ảnh 1

Người biểu tình ở miền đông nêu yêu sách trước chính quyền Kiev. Ảnh Reuters

Cùng ngày, Bản tin Đài tiếng nói nước Nga dẫn thông báo từ nội các Ukraine cho biết ông Yatsenyuk đã chỉ thị tổ chức thảo luận về những sửa đổi trong Hiến pháp Ukraine theo hướng phân quyền trước ngày 1/10 tới.

Chỉ thị được đưa ra tại phiên họp bất thường của Chính phủ tạm quyền Ukraine tối 17/4, theo đó, các bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan hành pháp, chính quyền khu vực và thành phố Kiev có nhiệm vụ tổ chức thảo luận sửa đổi Hiến pháp trước thời hạn trên với sự tham gia của chính quyền tự quản địa phương, các hiệp hội cộng đồng, giới khoa học và kinh doanh. Việc điều phối các cuộc thảo luận do Bộ Phát triển khu vực, Xây dựng và Dịch vụ nhà ở đảm trách.

Ông Yaseniuk xác nhận nội các tạm quyền đã soạn thảo xong dự luật về ân xá cho người biểu tình ở miền Đông để trình Quốc hội bỏ phiếu. Ông khẳng định dự luật miễn tất cả trách nhiệm hình sự cho người biều tình phản đối chính quyền, trừ người phạm tội nghiêm trọng, là để đáp ứng nguyện vọng của người biểu tình.

Kiev cũng khẳng định sẽ tiếp tục các công việc nhằm phân cấp chính quyền nhà nước, song phủ nhận động thái này là để thực hiện thỏa thuận 4 bên tại Geneva của Thụy Sĩ. Các nhiệm vụ ban đầu là sửa đổi bộ luật thuế và ngân sách, ra luật bảo vệ tất cả các dân tộc ít người, trong đó có người nói tiếng Nga.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.