Người biểu tình Thái Lan chiếm trụ sở các Bộ

Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu ngày 25/11 đã đồng thời tiến hành biểu tình trước nhiều cơ quan chính phủ và các đài truyền hình chủ chốt tại thủ đô Bangkok.

Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu ngày 25/11 đã đồng thời tiến hành biểu tình trước nhiều cơ quan chính phủ và các đài truyền hình chủ chốt tại thủ đô Bangkok.

Người biểu tình Thái Lan chiếm trụ sở các Bộ ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tụ tập trước Tổng hành dinh Cảnh sát ở Bangkok ngày 25/11.


Đoàn biểu tình đã xông vào chiếm tòa nhà trong khuôn viên của Bộ Tài chính sau hàng giờ đối đầu căng thẳng với lực lượng cảnh sát bảo vệ cơ quan này và Cục Kho bạc gần đó. Hơn 1.000 người cũng đã tràn vào trong khuôn viên Bộ Ngoại giao, dỡ cổng chính, đưa một chiếc xe hơi và một xe tải 6 bánh vào trong khuôn viên để sử dụng làm sân khấu tạm thời. Các thủ lĩnh biểu tình tuyên bố họ sẽ chiếm nơi này và lưu lại qua đêm.


Không dừng lại ở đó, ông Suthep Thaugsuban cảnh báo từ ngày hôm nay (26/11), lực lượng biểu tình sẽ chiếm giữ tất cả các bộ chính phủ nhằm làm tê liệt bộ máy chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.


Trước tình hình căng thẳng trên, ngay trong ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã áp đặt Luật An ninh Nội địa tại thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận. Thủ tướng Yingluck nêu rõ chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực đối với người dân, đồng thời kêu gọi người dân không tham gia biểu tình trái phép và hãy tôn trọng pháp luật. Trước đó, bà Yingluck đã bác bỏ khả năng giải tán Quốc hội và khẳng định sẽ không từ chức.


TTG

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.