Người biểu tình Ferguson bất chấp lệnh giới nghiêm

Khoảng 200 người biểu tình đã tụ tập tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, trung tây nước Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm vừa được ban bố trước đó.
Rạng sáng 17/8, khoảng 200 người biểu tình tục tụ tập tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, miền Trung Tây nước Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm vừa được ban bố trước đó.
Người biểu tình Ferguson bất chấp lệnh giới nghiêm ảnh 1

Người dân tập trung biểu tình tại Ferguson. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông địa phương cho biết những người này cố tình tụ tập trên đường phố sau giờ giới nghiêm, vốn được áp dụng từ nửa đêm tới 5h00 sáng hôm sau, buộc cảnh sát phải dùng bom khói và hơi cay để giải tán. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ 7 người cố tình chống lệnh. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đụng độ liên quan đến vụ một sỹ quan cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da màu hôm 9/8 do nghi ngờ anh này ăn cắp thuốc xì gà ở một cửa hiệu thuộc vùng St. Louis, ngoại vi thị trấn Ferguson. Phát biểu với các phóng viên lúc 3h50' sáng 17/8 (3h50' chiều cùng ngày ở Việt Nam), Đại úy da màu Ron Johnson- người mới được Thống đốc bang Missouri Jay Nixon giao trọng trách khôi phục trật tự ở Ferguson - cho biết cảnh sát ập tới khu vực trên sau khi nhận được thông tin về một vụ đập phá nhà hàng do nhóm người có vũ trang gây ra. Trước khi sử dụng bom khói và khí ga, cảnh sát đã dùng loa phóng thanh yêu cầu những người biểu tình giải tán nhưng không nhận được sự hợp tác. Những diễn biến trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Jay Nixon ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ở thị trấn Ferguson để ngăn chặn bạo lực tái phát nghiêm trọng tại thị trấn gồm 21.000 dân với đa số là người da màu này. Phát biểu trong cuộc họp với cộng đồng dân cư thị trấn, ông Jay Nixon khẳng định đây là những quyết định cần thiết nhằm lập lại trật tự và cuộc sống yên bình trong bối cảnh người dân da màu tại thị trấn Ferguson liên tục xuống đường biểu tình, đập phá các cửa hiệu, cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động trong những ngày qua. Đụng độ thường xuyên xảy ra ở Ferguson kể từ khi thanh niên da màu Michael Brown, 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8 vì tình nghi ăn cắp xì gà tại một cửa tiệm. Một số nhân chứng cho biết Brown không có vũ khí và bị bắn nhiều phát mặc dù đã giơ hai tay lên tỏ ý quy phục cảnh sát. Theo Thống đốc Jay Nixon, Bộ Tư pháp và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang đẩy mạnh cuộc điều tra xung quanh vụ nổ súng chết người này. Khoảng 40 nhân viên FBI đang tiến hành chiến dịch gõ cửa từng nhà để tìm hiểu thông tin và yêu cầu mọi người bình tĩnh. Cảnh sát cũng thông báo danh tính viên cảnh sát bắn chết Brown là Darren Wilson, 28 tuổi, có thâm niên 6 năm trong ngành và đã tạm nghỉ việc từ khi xảy ra vụ nổ súng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.