Người biểu tình Ai Cập đẩy xe cảnh sát bay khỏi cầu

Đoạn video kinh hoàng cho thấy chiếc xe bọc thép của cảnh sát Ai Cập bị nhóm người biểu tình đẩy bay khỏi cầu cao khoảng 15 mét, rơi thẳng xuống đất. Một nguồn tin chưa chính thức cho hay 5 cảnh sát trong xe đều đã thiệt mạng.

Đoạn video kinh hoàng cho thấy chiếc xe bọc thép của cảnh sát Ai Cập bị nhóm người biểu tình đẩy bay khỏi cầu cao khoảng 15 mét, rơi thẳng xuống đất. Một nguồn tin chưa chính thức cho hay 5 cảnh sát trong xe đều đã thiệt mạng.

Người biểu tình Ai Cập đẩy xe cảnh sát bay khỏi cầu ảnh 1

Chiếc xe bị lật úp và biến dạng, những thi thể cảnh sát ở bên trong xe được đồng nghiệp kéo ra ngoài sau đó. Trên cầu, đám đông nổi dậy đã reo hò và liên tục ném mìn, đạn pháo tự chế xuống chiếc xe.

Trên các con đường lân cận, có thể thấy khói lửa và những vết máu sau cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Ai Cập và những người biểu tình.

Ngày 14/8, theo Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim, ước tính có đến 43 cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên toàn Ai Cập trong ngày và hơn 280 người ủng hộ ông Morsi chết trong các vụ đụng độ.

Người biểu tình Ai Cập đẩy xe cảnh sát bay khỏi cầu ảnh 2

Chiếc xe rơi thẳng xuống đất...

Người biểu tình Ai Cập đẩy xe cảnh sát bay khỏi cầu ảnh 3

Toàn bộ cảnh sát bên trong xe đều khó sống sót.

Xem video:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hoàng Trang (theo Dailymail)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.