Người bệnh tiểu đường cần cảnh giác với bệnh cúm

Với người mắc bệnh đái tháo đường, mắc các bệnh nền, khi mắc cúm có thể biến nặng rất nhanh.
Chú thích ảnh
Người bệnh tiểu đường mắc cúm nặng điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Những ngày gần đây, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, số lượng người bệnh mắc đái tháo đường, các bệnh nền đến khám do mắc cúm tăng đột biến. Trong đó có nhiều ca chuyển biến nặng do nhập viện muộn.

Ths.BS Đào Đức An, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: Các bệnh nhân cúm nhập viện có nhiều ca nặng, phải thở oxy, can thiệp hỗ trợ đường hô hấp… Một số ca có triệu chứng nặng phải nhập viện ngay lập tức như: Khó thở, đau ngực, sốt cao liên tục, li bì…

Theo Ths.BS Đào Đức An, bệnh cúm thường diễn biến nặng với người bệnh có bệnh lý nền như: Đái tháo đường, huyết áp, bệnh lý suy giảm miễn dịch… Với người có bệnh nền, khi mắc cúm, kể cả chưa có triệu chứng nặng cũng cần đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn. Nhất là các bệnh nhân có triệu chứng nặng phải được nhập viện và điều trị kịp thời.

Theo đó, triệu chứng của người mắc cúm, nhất là cúm A, không giống như cảm lạnh thông thường, các dấu hiệu thường xuất hiện đột ngột với các biểu hiện như: Sốt, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, hắt hơi, ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu. Với người khỏe mạnh, các triệu chứng này thường tự hết mà không cần điều trị. Tuy nhiên, trên các đối tượng sức đề kháng suy giảm như: Người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, bệnh phổi mạn tính…có thể làm bệnh tiển triển nặng lên nhanh chóng nếu không phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời.

Chú thích ảnh
Người có bệnh nền dễ diễn biến nặng khi mắc cúm.

Với người bệnh mãn tính, cần chú ý nguồn lây virus cúm để phòng tránh. Virus cúm có thể lây trực tiếp trong không khí thông qua đường hô hấp (hắt hơi, ho, chảy mũi, nói chuyện…); lây nhiễm qua sử dụng chung vật dụng sinh hoạt với người bị nhiễm, hoặc các đồ dùng trong nhà sau đó đưa lên mũi, miệng; tiếp xúc với động vật bị nhiễm cúm như gia cầm, lợn… Đặc biệt, những nơi tập trung nơi đông người là điều kiện cho virus cúm lây lan nhanh chóng.

Để phòng bệnh cúm, người dân, nhất là người mắc các bệnh mãn tính cần thực hiện triệt để các biện pháp như:

- Vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn; hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đặc biệt vùng có dịch cúm lưu hành; đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

- Vệ sinh nơi ở, nơi làm việc với dung dịch sát khuẩn, mở cửa sổ thông thoáng, tránh gió lạnh, gió lùa.

- Tăng cường sức đề kháng bằng việc tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh hoạt lành mạnh, giữ ấm cơ thể.

- Cần chú ý tiêm vaccine cúm đầy đủ, đúng lịch.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc cúm, người dân, nhất là những người có bệnh nền nên đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, chẩn đoán, đưa ra phương pháp điều trị, dự phòng phù hợp.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.