Người bệnh đau mắt đỏ cần làm gì và những lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt

Hiện bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng và lây lan rất nhanh. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, tuỳ vào triệu chứng bệnh nặng hay nhẹ mà bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị khác nhau. Người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid.

Triệu chứng bệnh đau mắt đỏ

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Huy Vũ Tùng, chuyên khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh đau mắt đỏ xảy ra khi lớp màng trong suốt trên bề mặt nhãn cầu (lòng trắng mắt) và kết mạc mi mắt bị viêm nhiễm.

Chú thích ảnh
Các triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ như mắt đỏ, tiết nhiều ghèn và chảy nước mắt sống. Ảnh: D.T

Có 2 nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ, gồm nguyên nhân không do nhiễm khuẩn (hóa chất, thuốc, dị ứng…) và nguyên nhân do nhiễm khuẩn; trong đó, chiếm đa số là từ nhiễm Adenovirus. Tuy nhiên, khác với mọi năm là do Adenovirus, năm nay ngành y tế xác định tác nhân gây bệnh chiếm đa số là Enterovirus. 

Đường lây truyền chính của bệnh đau mắt đỏ là do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết như nước mắt, nước bọt, giọt bắn đường hô hấp của người bệnh qua việc bắt tay, sờ chạm, tiếp xúc gián tiếp qua các vật dụng cá nhân của người bệnh, bề mặt có virus, vi khuẩn gây bệnh.

Bệnh đau mắt đỏ có các triệu chứng như: ngứa mắt, cộm như có hạt bụi trong mắt, mắt đỏ, mắt tiết nhiều ghèn, chảy nước mắt sống, mi mắt sưng nề, đau nhức. Bệnh có thể kèm theo các triệu chứng khác như: mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, nổi hạch sau tai…

Theo các bác sĩ chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, bệnh đau mắt đỏ thường lành tính và ít dẫn đến biến chứng, nhưng trong một số trường hợp viêm kết mạc có thể dẫn đến viêm loét giác mạc gây tổn thương giác mạc vĩnh viễn dẫn đến giảm thị lực.

Để phòng ngừa bệnh, người dân cần thực hiện các biện pháp như: Thường xuyên vệ sinh môi trường sống và vệ sinh cá nhân. Dùng riêng vật dụng cá nhân trong nhà và nơi làm việc, học tập. Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bệnh. Hạn chế dùng tay chạm vào mắt. Cẩn trọng trong việc dùng kính áp tròng.

Mang kính bảo vệ khi ra ngoài hoặc khi làm việc trong môi trường nhiều khói bụi. Tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn đầy đủ chất. Khi nhận thấy các triệu chứng bất thường ở mắt, người dân nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, phòng tránh biến chứng.

Làm gì khi bị đau mắt đỏ?

Theo bác sĩ Phạm Huy Tùng, khi điều trị đau mắt đỏ tại nhà, người bệnh cần chườm lạnh giúp mắt giảm sưng, giảm khó chịu. Thường xuyên rửa tay và mặt sạch với xà phòng sát khuẩn dịu nhẹ. Tránh dùng chung ly, bát, khăn mặt với người khác để ngừa lây nhiễm. Không dụi mắt, không đi bơi, việc này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Các bác sĩ hướng dẫn, khi bị đau mắt đỏ, người bệnh không đưa tay lên dụi mắt, lau nước mắt; không sử dụng khăn sữa, khăn ướt lau nước mắt, chỉ sử dụng gòn lau một lần rồi bỏ. Giặt chăn mền thường xuyên, lau chùi vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và vật dụng cá nhân của bé. Hạn chế tiếp xúc gần như ôm, hôn, cầm tay… Vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Tăng cường sức đề kháng bằng vitamin C, nước cam, chanh…

Người bệnh sử dụng thuốc theo toa và hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý mua toa ngoài, không dùng cùng 1 chai thuốc với nhau. Tái khám theo hẹn hoặc khi tình trạng nặng hơn.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa mắt, người mắc bệnh đau mắt đỏ tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Việc lạm dụng corticoid có thể dẫn đến ức chế phản ứng miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt thứ phát, kéo dài thời gian nhiễm trùng hơn, đặc biệt tăng nguy cơ kháng thuốc.

Trong một số trường hợp, thuốc chứa dexamethasone sẽ giúp giảm viêm, giảm đỏ mắt nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng bệnh có thể gây tai biến. Khi lạm dụng trong thời gian dài, sẽ làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp (một tình trạng có khả năng gây mù),… Các tai biến này càng đặc biệt nguy hiểm hơn ở trẻ em.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Quang Trí, Phòng khám Đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, khi bị đau mắt đỏ, người bệnh nên sử dụng nước muối sinh lý (natri clorua 0,9%) hoặc nước cất để rửa mắt. Thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh sẽ được bác sĩ chỉ định trong các trường hợp có dấu hiệu nghi bội nhiễm vi khuẩn (đau nhức, giảm thị lực, sợ ánh sáng...) hoặc để phòng ngừa nhiễm trùng sau bóc giả mạc.

Bác sĩ lưu ý thêm, nếu người bệnh sử dụng kính áp tròng thì nên tháo kính, nhỏ thuốc sau đó đợi ít nhất 15 phút trước khi đeo kính lại.

5 bước nhỏ thuốc mắt đúng cách:
Bước 1: Rửa tay sạch. Ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà.
Bước 2: Dùng ngón trỏ kéo nhẹ mi dưới xuống, để lộ cùng đồ dưới.
Bước 3: Bóp nhẹ chai thuốc, nhỏ 1 giọt thuốc vào cùng đồ dưới. Tránh để chai thuốc chạm vào mắt, mi mắt hay ngón tay.
Bước 4: Nhắm mắt nhẹ nhàng, dùng tay đè nhẹ vào góc trong mắt. 
Bước 5: Dùng khăn giấy lau nhẹ phần thuốc tràn ra ngoài mi mắt.
Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.